Ai đang quản lý dự án xe đạp in 3D của bà Lê Diệp Kiều Trang?

(PLO)-  Trên website của Sở KH&ĐT thì công ty vẫn đang trong tình trạng hoạt động, nhưng người đại diện pháp luật Công ty TNHH Arevo Việt Nam là ông Nguyễn Minh Thọ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo website của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Công ty TNHH Arevo Việt Nam, công ty có liên quan đến bà Lê Diệp Kiều Trang, người đang gây nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng xung quanh dự án xe đạp in 3D bằng sợi carbon, có ghi tình trạng đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.

Tuy nhiên, cũng trên website của sở này với mã số thuế thì công ty vẫn đang trong tình trạng hoạt động, nhưng người đại diện pháp luật Công ty TNHH Arevo Việt Nam là ông Nguyễn Minh Thọ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cũng cho biết, Arevo Việt Nam được thành lập vào cuối năm 2020. Địa chỉ tại nhà xưởng số 02, Lô I-3B-1, đường N6, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức với việc kinh doanh chủ yếu là dịch vụ in 3D từ sợi carbon.

Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, bà Lê Diệp Kiều Trang cho biết, bà và chồng Sonny Vũ đã không còn điều hành dự án xe đạp in 3D. Nhà đầu tư khác đang nắm quyền tại công ty này.

Trước đó, trong một lần trả lời phỏng vấn tờ TCT Magazine vào tháng 2-2023, ông Sonny Vũ, Giám đốc điều hành Arevo cho hay, Arevo đã khởi động dự án gây quỹ cộng đồng trên Indiegogo vào năm 2020 với số tiền quyên góp được là 7 triệu USD.

Đầu năm 2023, Arevo đã chuyển giao 3.301 chiếc xe đạp in 3D cho 2.858 người tại Việt Nam, hoàn thành 96% đơn đặt hàng. Đây cũng là những người đã góp tiền tài trợ cho công ty.

"Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng chiến dịch quyên góp tiền của mình đã nhận được sự hỗ trợ gấp 72 lần so với kỳ vọng đặt ra. Có được điều này nhờ vào niềm tin của những người ủng hộ dành cho chúng tôi" - ông Sonny Vũ nói.

Theo ông Sonny Vũ, trong thời gian xảy ra đại dịch, 150 nhân viên đã làm việc 3 tại chỗ trong nhà máy hàng tháng liền để hoàn thành các đơn hàng.

"Thực tế, khi bắt đầu hành trình mua Avero để sản xuất xe đạp in 3D từ năm 2020, chúng tôi chỉ nghĩ chỉ cần vài tháng là hoàn thành sản phẩm, chứ chưa từng nghĩ đến thời gian mất nhiều năm" - ông Vũ lý giải cho việc giao hàng chậm trễ.

Ảnh: Indiegogo

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.