Ai đá, ai buông Cúp Quốc gia?

(PLO)- Các đội hạng Nhất lọt đến vòng tứ kết Cúp Quốc gia là một thành công lớn và gần như không có cửa đối đầu với các đại diện V-League, trong khi bốn đội HA Gia Lai, Bình Định, Viettel, Hà Nội rất mê đăng quang giải này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh Hóa sau trận thắng SL Nghệ An 2-0 ở vòng 15 V-League đang có 18 điểm và nhảy lên hạng bảy, tạm xa rời nhóm cầm đèn đỏ với một tâm lý thoải mái. Vì thế, thầy trò HLV Petrovic nhập cuộc tứ kết Cúp Quốc gia vừa có lợi thế sân nhà, lại chỉ vừa tiếp khách ở hạng thấp hơn là Bà Rịa-Vũng Tàu vào chiều nay (On Football trực tiếp 17 giờ) sẽ không khó giành quyền đi tiếp.

Bất chấp giải này không sử dụng ngoại binh (để tạo sự công bằng với các đội hạng Nhất không đăng ký cầu thủ ngoại), Thanh Hóa chơi bóng ở V-League rõ ràng nằm kèo trên Bà Rịa-Vũng Tàu. Một vấn đề quan trọng khác là thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đang xếp thứ tư giải hạng Nhất sẽ cạnh tranh ráo riết một suất thăng hạng nên không thể tung đội hình mạnh nhất ra chơi theo kiểu “lấy trứng chọi đá”.

Sài Gòn FC khó lòng ngăn cản HA Gia Lai giành vé chơi bán kết Cúp Quốc gia. Ảnh: VPF

Sài Gòn FC khó lòng ngăn cản HA Gia Lai giành vé chơi bán kết Cúp Quốc gia. Ảnh: VPF

Ngược lại, Thanh Hóa vừa tạm cất đi nỗi lo trụ hạng khi nằm giữa bảng xếp hạng nhưng với nội lực không mạnh, họ chắc chắn không thể vào đường đua vô địch V-League. Cho nên mặt trận Cúp Quốc gia là nơi để thầy trò HLV Petrovic lập thành tích và báo công tri ân người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Vào đến bán kết là nhiệm vụ trong tầm tay của Thanh Hóa và thêm một bước nữa đi chung kết là thành quả lớn của họ.

Tương tự, đội bóng của bầu Đức sau chuỗi năm trận toàn thắng để leo lên nhì bảng V-League bỗng dưng tuột dốc từ trận thua Hà Nội và thua luôn Hải Phòng, lại bị đội cuối bảng Sài Gòn cầm chân. Từ một ứng cử viên nặng ký, HA Gia Lai rơi xuống hạng 6 chỉ với 20 điểm, kém xa đội dẫn đầu Hà Nội 10 điểm. Điều này có nghĩa đội bóng phố núi cực kỳ khó tranh chấp ngôi vua V-League và chỉ còn đấu trường Cúp Quốc gia cứu vãn cho một mùa bóng thất bát.

Cuộc chạm trán với đội khách Sài Gòn chiều nay, chủ nhà HA Gia Lai dù mới hòa nhau 1-1 ở đấu trường V-League nhưng sẽ nằm kèo trên tại sân chơi hạng hai (On Sports New trực tiếp 18 giờ). Đá bằng cầu thủ nội, rất ít đội bóng đủ sức chống chọi lại dàn tuyển thủ quốc gia của HLV Kiatisak. Hơn nữa, khao khát và động lực của HA Gia Lai cao hơn rất nhiều Sài Gòn FC đang ở hoàn cảnh khốn khó lo trụ hạng.

Đội bóng phố núi cũng có lực lượng dự bị trẻ trung giàu tiềm năng và chiếm ưu thế chơi trên sân nhà sẽ không để người hâm mộ buồn bã thêm với cùng đối thủ từng giật 1 điểm trên tay họ vào giây bù giờ cuối cùng. Sài Gòn FC thời điểm này không muốn đá cúp và đây là một cơ hội không thể ngon ăn hơn cho HA Gia Lai lấy vé vào vòng bán kết.•

Hà Nội FC chiếm ưu thế lớn

Trận đấu muộn tứ kết cúp Quốc gia ngày 8-9, đội hạng Nhất Bình Phước tiếp đối thủ lớn Hà Nội FC (On Football trực tiếp 17 giờ) là một cuộc chơi quá chênh lệch. Bình Phước vừa thay tướng để mong thoát khỏi suất cuối bảng sau 14 trận mới có 7 điểm, trong khi Hà Nội đứng đầu V-League. Cho dù HLV Chun Jae-ho chỉ tung ra đội hình 2, Hà Nội cũng không khó đè bẹp chủ nhà Bình Phước. Trận còn lại ngày 8-9 cân tài ngang sức hơn giữa Viettel đón khách Bình Định (On Football trực tiếp 19 giờ 15). Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang hưng phấn ở V-League sau khi đại thắng Hà Nội 3-0 sẽ tiếp tục muốn phất cờ ngay trên sân Hàng Đẫy với đối thủ không quá mạnh là Viettel. Khách đi tiếp vào bán kết cũng không phải là điều bất ngờ. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.