Ai chủ mưu bắt cóc con tin ở Mali?

(PL)- Sau vụ bắt cóc con tin tại khách sạn Radisson Blu cao bảy tầng (190 phòng) ở thủ đô Bamako (Mali), đêm 20-11 (giờ địa phương), sau cuộc họp đặc biệt, hội đồng bộ trưởng Mali đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp 10 ngày từ nửa đêm 20-11 và tổ chức quốc tang ba ngày từ ngày 20-11.
Theo thông báo chính thức, vụ bắt cóc con tin kết thúc vào tối 20-11 sau chín tiếng đấu súng.

Bọn tấn công: Tổ chức khủng bố Al Mourabitoun tuyên bố trên Twitter chúng đã phối hợp với tổ chức khủng bố “Al Qaeda ở Bắc Phi Hồi giáo” (AQIM) tấn công. Chúng hăm dọa sẽ tiếp tục tấn công đến khi các vụ tấn công chúng ở miền Bắc Mali dừng lại và các phần tử Hồi giáo thánh chiến bị giam giữ được trả tự do. Toán tấn công gồm từ hai đến năm tên. Bộ An ninh nội địa Mali cho biết có hai tên bị bắn chết.

Các con tin: Cơ quan an ninh Mali cho biết có 22 con tin thiệt mạng trong khi lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ nói 27 nạn nhân. Lúc xảy ra tấn công có 140 khách và 30 nhân viên. 140 khách gồm tối thiểu 14 quốc tịch: Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria, Bờ biển Ngà, Morocco, Senegal.

Lực lượng giải cứu: Theo báo Jeune Afrique, nhiều lực lượng triển khai giải cứu con tin gồm quân đội và cảnh sát Mali, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, lực lượng đặc nhiệm Pháp, đặc nhiệm hiến binh quốc gia Pháp, lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Al Mourabitoun theo xu hướng Salafi (về nguồn) thuộc dòng Hồi giáo Sunni, có tên đầy đủ là “Al Mourabitoun - Al Qaeda thánh chiến ở Tây Phi”. Al Mourabitoun có nghĩa là “Những người Almoravid” (triều đại Almoravid của bộ tộc Berber ở Bắc Phi).

Tháng 8-2013, thủ lĩnh Mokhtar Belmokhtar người Algeria (ảnh) sáp nhập tổ chức “Những người ký tên bằng máu” (El-Mouaguiine Biddam) với một phần tổ chức “Phong trào vì tính độc nhất và thánh chiến ở Tây Phi” thành Al Mourabitoun bây giờ.

Al Mourabitoun hoạt động chủ yếu ở vùng Gao (Mali) và miền Bắc Niger, có mối tiếp xúc ở Tunisia, Libya, Sudan, Ai Cập, Nigeria. Hồi tháng 8, Al Mourabitoun từng bắt cóc con tin trong khách sạn Byblos ở Sévaré (17 người chết).

Thủ lĩnh Mokhtar Belmokhtar, 43 tuổi được cho là đã chết hồi tháng 6 ở Libya nhưng các chuyên gia vẫn cho rằng y còn sống. Belmokhtar từng cầm súng đánh quân đội Liên Xô ở Afghanistan, sau đó gia nhập “Nhóm Hồi giáo vũ trang” và “Nhóm Salafi về thuyết giáo và đấu tranh” ở Algeria rồi trở thành thủ lĩnh của tổ chức khủng bố “Al Qaeda ở Bắc Phi Hồi giáo”.

Đến năm 2012, Belmokhtar tách khỏi nhóm “Al Qaeda ở Bắc Phi Hồi giáo” để lập nhóm “Những người ký tên bằng máu” như đã nêu trên. Mỹ đánh giá Belmokhtar là một trong những tên khủng bố nguy hiểm nhất vùng Sahel (sa mạc Sahara). Hồi tháng 5, Belmokhtar khẳng định vẫn trung thành với thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri của Al Qaeda chứ không tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Đến tháng 8, cánh Nhà nước Hồi giáo ở Libya đã phát lệnh truy nã Mokhtar Belmokhtar.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.