Ai Cập khai quật thành cổ bị mất tích 7.000 năm tuổi

(PLO)- Ai Cập vừa cho khai quật một thành phố cổ hơn 7.000 năm tuổi và một nghĩa trang có từ thời triều đại đầu tiên ở tỉnh Sohag.

Theo Guardian, TP cổ bị mất tích được phát hiện cách đền thờ Seti I, nơi chôn cất Pharaoh Seti đệ nhất ở Luxor, bờ tây sông Nile, chừng 400 m.

Đến thời điểm hiện tại các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những túp lều, công cụ lao động và 15 ngôi mộ khổng lồ có niên đại cách đây hơn 7.000 năm, từ thời triều đại đầu tiên của Ai Cập.

Ai Cập khai quật thành cổ 7.000 năm

Các nhà khảo cổ đến nay phát hiện được 15 ngôi mộ khổng lồ. Ảnh: Daily Mail

Theo các nhà khảo cổ, TP này có khả năng là nơi ở của những vị quan lớn và các chuyên gia xây dựng mộ cổ đại. Phát hiện mới này sẽ giúp đem lại nhiều kiến thức và hiểu biểu về Abydos, thủ đô của Ai Cập vào cuối thời kỳ Predynastic và trong giai đoạn cai trị của bốn triều đại đầu tiên.

“Kích thước của các ngôi mộ được phát hiện lớn hơn so với một số ngôi mộ hoàng gia ở Abydos có từ triều đại đầu tiên. Điều này chứng minh tầm quan trọng cũng như địa vị của những người yên nghỉ ở đó trong thời kỳ đầu của lịch sử Ai Cập cổ đại” - Bộ Đồ cổ Ai Cập cho hay.

Ai Cập khai quật thành cổ 7.000 năm

TP cổ bị mất tích được phát hiện cách đền thờ Seti I, nơi chôn cất Paraoh Seti đệ nhất ở Luxor, bờ tây sông Nile, chừng 400 m. Ảnh: Daily Mail

Guardiancho biết ngành du lịch Ai Cập có thể được phục hồi nhờ vào những thành tựu của ngành khảo cổ. Ngành du lịch Ai Cập vốn suy yếu kể từ sau vụ một máy bay Nga chở theo 224 hành khách từ khu nghỉ dưỡng Biển Đỏ bị khủng bố tấn công hồi tháng 10-2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.