Agribank làm việc với Phòng Kinh tế thương mại Israel

Ngày 17-12 tại trụ sở Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Nam (số 2 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.HCM) đã diễn ra buổi làm việc giữa Agribank và Đoàn đại diện Phòng Kinh tế thương mại Israel cùng các công ty Israel.

Về phía Agribank, có ông Trần Ngọc Hải - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank Khu vực miền Nam, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng văn phòng đại diện Agribank Khu vực Tây Nam Bộ, cùng các trưởng phòng nghiệp vụ. Về phía Israel có ông Zafrir Asaf - Tham tán thương mại đại sứ quán Israel tại Việt Nam và đại diện một số công ty của Israel.

Ông Zafrir Asaf – Tham tán thương mại đại sứ quán Israel cùng Đoàn đại diện Phòng kinh tế thương mại Israel làm việc với Agribank tại TP HCM. 

Agribank là ngân hàng thương mại Nhà nước, hoạt động chủ lực trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn nhiều năm qua, có thị phần và thị trường chiếm tỉ trọng cao trong toàn bộ hệ thống ngân hàng; có thương hiệu mạnh, đủ năng lực tài chính để cạnh tranh ở trong nước; đồng thời thích ứng nhanh trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới nhằm phục vụ ngày càng hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ thông tin về các chương trình hỗ trợ nông nghiệp của Agribank ở các vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, qua đó tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác kinh doanh cho các công ty Israel trong lĩnh vực nông nghiệp.

Agribank khẳng định là ngân hàng có thế mạnh và kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp về nguồn vốn, các dịch vụ ngân hàng; đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ông Trần Ngọc Hải thay mặt Agribank tặng quà lưu niệm Đoàn đại diện 
Phòng Kinh tế thương mại Israel và các công ty Israel. Ảnh: Trọng Hải  

Kết thúc buổi làm việc, tham tám đại sứ quán Israel bày tỏ vui mừng vì Agribank đã chia sẻ nhiều thông tin để các công ty của Israel hiểu rõ hơn khi quyết định đầu tư vào khu vực đồng bằng song Cửu Long của Việt Nam.

Nguyệt Minh
(Văn phòng đại diện Khu vực miền Nam)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.