Afghanistan tiếp xúc với Taliban

(PL)- Ngày 3-5, phái đoàn của Afghanistan khoảng 20 người sẽ tiếp xúc với phái đoàn tám người của Taliban tại Qatar.

Ông Abdul Hakim Mujahid, Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao vì hòa bình (tổ chức chính phủ Afghanistan phụ trách tiếp xúc với Taliban), thông báo cuộc tiếp xúc do phong trào vì hòa bình Pugwash tổ chức trong hai ngày 3 và 4-5.

Trả lời hãng tin AP, người phát ngôn tổng thống Afghanistan giải thích các thành viên Hội đồng tối cao vì hòa bình tham gia cuộc thảo luận với tư cách cá nhân. Người phát ngôn cho rằng không hy vọng gì về cuộc thảo luận mặt đối mặt này. Bộ Ngoại giao nước chủ nhà Qatar thông báo đây là cuộc thương lượng hòa giải để bảo đảm an ninh, hòa bình và ổn định cho nhân dân Afghanistan.

Trong khi đó, Taliban ra thông cáo khẳng định Taliban tham gia cuộc gặp ở Qatar để thảo luận các vấn đề của Afghanistan chứ không phải đây là hội nghị đàm phán hòa bình. Thông cáo cho biết phái đoàn Taliban lần này hoạt động như các phái đoàn khác đã tham dự hội nghị tương tự ở Pháp và Nhật. Thông cáo xác định phái đoàn tham dự hội nghị với tư cách cá nhân chứ không đại diện cho một phe phái hay chính phủ nào cả.

Từ nhiều tuần nay, Afghanistan đã tăng cường tiếp xúc ngoại giao với các nước lớn trong khu vực như Pakistan, Ấn Độ, Saudi Arabia, Trung Quốc để tìm kiếm đồng thuận và điều kiện phù hợp để mở hội nghị đàm phán với Taliban. Tuy nhiên, Taliban đã nhiều lần từ chối ngồi vào bàn đàm phán. Taliban đưa ra nhiều điều kiện tiên quyết trước khi chấp thuận đàm phán như toàn bộ binh lính nước ngoài phải rút khỏi Afghanistan.

Năm 2013, Taliban đã mở văn phòng liên lạc tại Qatar với danh xưng Vương quốc Hồi giáo Afghanistan, đồng thời sử dụng lá cờ dùng làm quốc kỳ trong năm năm cầm quyền của Taliban ở Afghanistan đến khi quân Mỹ vào Afghanistan năm 2001.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.