Afghanistan: Taliban hoàn tất tham vấn việc lập chính phủ mới

(PLO)- Đến ngày 3-9, quá trình tham vấn để thành lập chính phủ mới tại Afghanistan gần như đã hoàn tất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn lực lượng Taliban, ông Zabiullah Mujahid hôm 3-9 thông báo sẽ công bố chính phủ Afghanistan mới trong ngày 4-9, muộn hơn một ngày so với dự kiến ban đầu, hãng thông tấn Press Trust of India (PTI) đưa tin.

Lãnh đạo ủy ban thông tin và văn hóa của Taliban, ông Inamullah Samangani cho biết “việc tham vấn về chính phủ mới gần như đã hoàn tất và các cuộc thảo luận cần thiết về nội các cũng đã được tổ chức”.

Cùng ngày, một số nguồn tin cho biết Giáo sĩ (Mullah) Abdul Ghani Baradar nhiều khả năng sẽ trở thành người đứng đầu chính phủ mới, trong đó lãnh tụ Hồi giáo sẽ có vai trò lớn, tương tự mô hình của Iran. Tại Iran, lãnh tụ tối cao là nhân vật có quyền lực tôn giáo và chính trị cao nhất cả nước, trên cả tổng thống và là người bổ nhiệm lãnh đạo quân đội, chính phủ và cơ quan tư pháp. 

Các lãnh đạo Taliban trong hội nghị hòa bình Afghanistan tại Nga hồi tháng 3. Ảnh: REUTERS

Lãnh tụ tôn giáo của Taliban, Mullah Hebatullah Akhundzada nhiều khả năng sẽ nắm quyền tối cao trong mô hình chính quyền mới. Ông Samangani nói: “Mullah Akhunzada sẽ là người lãnh đạo chính phủ và không nên nghi ngờ gì về điều này”.

Ông Sanmangani còn cho biết trong chính quyền mới, các thống đốc tỉnh và thống đốc huyện sẽ lãnh đạo các cấp địa phương tương ứng. Taliban đã bổ nhiệm thống đốc, cảnh sát trưởng và chỉ huy cảnh sát tại các tỉnh và các huyện, trong khi quốc hiệu, quốc kỳ và quốc ca vẫn chưa được thống nhất.

Taliban từng tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ “bao trùm”, cho phép cả những người không thuộc Taliban và phụ nữ tham gia lãnh đạo đất nước. Nếu không giữ được lời hứa này, Taliban có thể còn gặp thêm khó khăn nếu muốn thuyết phục các nước công nhận vai trò lãnh đạo tại Afghanistan. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.