AFF Cup: Coi chừng Indonesia sau 5 lần vào chung kết

(PL)- Hầu hết các đội tuyển Đông Nam Á chuẩn bị rất chu đáo cho chiến dịch chinh phục ngôi vương AFF Cup 2018 gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và cả Myanmar. 

Nhưng thực lực cấp độ các đội tuyển hiện nay thì đội nào đáng ngại nhất?

Với AFF Cup này, đội tuyển Thái Lan sẽ không mạnh vì nhà đương kim vô địch thiếu vắng đi bốn trụ cột hay nhất, trong đó có bộ ba hỏa lực tấn công là Dangda, Bunmathan và Chanathip. Một thiệt thòi cực lớn cho đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, dù lực lượng thế nào thì việc Thái Lan vào bán kết sẽ không khó.

Ở vòng bảng, chướng ngại đầu tiên của đội tuyển Thái Lan ở vòng bảng là Indonesia và Philippines, trong đó Philippines thì phải sang Bangkok làm khách trước Thái Lan rồi. Cũng vì thế xác suất vào bán kết của Philippines bị đánh giá thấp hơn.

Với Indonesia, một đội tuyển từng năm lần vào chung kết nhưng chưa một lần vinh dự lên ngôi cao nhất đang ủ mưu lớn với thế hệ cầu thủ chín muồi. Họ có nhiều gương mặt nhập tịch ưu tú thể hiện tốt ở giải vô địch Indonesia. Ngoài những Lilipaly, Irfan Bachdim còn có những cầu thủ Nam Mỹ như Alberto Goncalves và Esteban Vizcarra…

Bên cạnh đó, trợ lý Bima Sakti khi là cầu thủ từng dự AFF Cup đầu tiên năm 1996 và nay làm HLV trưởng khi đã có nhiều năm kinh nghiệm làm trợ lý đội tuyển. Vì thế ông Bima Sakti rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á. Ông biết rõ đặc trưng trong từng cách chơi của mỗi đội tuyển qua nhiều giai đoạn.

Năm nay các tuyến trẻ Indonesia ra sân chơi khu vực và châu lục rất ấn tượng. Các đội trẻ này có lối chơi cũng đảm bảo rặt chất truyền thống của đội tuyển quốc gia Indonesia. Đó là lối chơi hội tụ yếu tố nhanh, mạnh, khỏe, bền và có rất nhiều cá nhân giỏi, tinh tế.

Giữa lúc đương kim vô địch Thái Lan khuyết gần nửa đội hình trụ cột thì rõ ràng cơ hội cho các đội như Indonesia, Malaysia và Việt Nam lật đổ rất dễ xảy ra. Cũng chính vì thế mà HLV Park Hang-seo dặn dò rằng đừng nghĩ chỉ có Thái Lan mới đáng ngại.

Indonesia chưa bao giờ vô địch và thời điểm này họ khát khao hơn bao giờ hết khi lực lượng của họ đang tràn đầy năng lượng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.