AFF Cup 2024 xuống giá và chuyện FIFA trả công

(PLO)- AFF Cup 2024 có chất lượng đi xuống, giải đấu có tính thương mại cao, ban tổ chức cần coi trọng quyền lợi của CLB như FIFA đang làm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải đấu AFF Cup 2024 kéo dài 1 tháng với 10 đội tuyển tham dự. Cầu thủ được xem là “tài sản” của CLB vì họ bỏ ra rất nhiều tiền để có được. Vì thế, nếu cầu thủ về khoác áo đội tuyển chấn thương nặng, CLB sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

Trong vòng 7 năm qua, kể từ khi ông Gianni Infantino lên làm chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA), họ đã trả tiền cho các CLB có cầu thủ về khoác áo đội tuyển. Những giải đấu có tính thương mại nên đi con theo con đường này và phải như thế, không có lý do gì “tài sản đắt giá” là cầu thủ lại dùng miễn phí, “hư hao” thì CLB phải gánh chịu.

AFF Cup 2024-2.jpg
CLB Pathum Utd của Thái Lan không cho tay săn bàn Ikhsan của tuyển Singapore về khoác áo tuyển đá AFF Cup 2024. Ảnh:CTP

Giải đấu AFF Cup hai năm một lần kéo dài 1 tháng, tương đối khốc liệt, giải lại không nằm trong lịch đấu của FIFA nên CLB có quyền không “nhả” cầu thủ”. Nhiều lãnh đạo CLB cũng nhận ra rằng, một tổ chức có quyền lực tối cao trong bóng đá như FIFA mà họ đã bắt bắt đầu sòng phẳng tài chính, không có lý do gì các giải khác không học theo.

Với quyền lực tối cao, tạo ra nhiều quy chế cuộc chơi nhưng FIFA đã dần bình đẳng khi “sử dụng tài sản” của CLB.

Kể từ khi ông Gianni Infantino lên làm chủ tịch FIFA, các kỳ World Cup từ nam đến nữ dần dần sòng phẳng trong tài chính. World Cup 2018, các đội tuyển càng vào sâu giải thì nhận tiền công từ FIFA càng cao. Đến World Cup 2022, FIFA tiếp tục tạo nên những cuộc cách mạng tiền công bằng việc trả tiền cho các CLB có cầu thủ chơi cho tuyển quốc gia.

Rồi World Cup nữ 2023, FIFA cũng tiến hành “cuộc cách mạng tiền công xứng đáng” trả công cho các đội tuyển tùy mức độ vào sâu giải và trả tiền cho LĐBĐ quốc gia có đội tuyển đó, cũng tùy theo thành tích của đội.

Đó là điều phải cần có đối với những giải đấu có tính thương mại cao như AFF Cup. Neymar đang thuộc biên chế Al Hilal (Saudi Arabia) bị chấn thương trong lần về khoác áo đội tuyển Brazil. Hai năm qua Neymar chữa trị, dưỡng thương nhưng mỗi ngày Al Hilal phải trả cho anh 12 tỉ đồng tiền lương, đó là chưa kể Al Hilal đã tốn “tiền núi” mới có được chữ ký Neymar.

AFF Cup 2024 này, khi tình hình kinh tế toàn thế giới khó khăn, các ông chủ của các CLB, nhất là những quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Singapore hầu hết là những doanh nhân, doanh nghiệp tất nhiên họ phải so đo, toan tính thiệt hơn. AFF Cup không nằm trong lịch đấu của FIFA thì đó là cái cớ cho họ từ chối đưa quân lên tuyển bởi họ chẳng thu lợi được gì, trong khi đưa “tài sản” của CLB mình là cầu thủ lên đá AFF Cup bị chấn thương thì chính CLB là đơn vị chịu thiệt hại nặng nhất.

TX- Nam- Dinh- Song.jpg
Dù S-League dừng cho đội tuyển Singapore đá AFF Cup, nhưng CLB Lion City Sailors không nhả tuyển thủ nhập tịch Song Ui-yong đá AFF Cup 2024. Ảnh:CTP

Bóng đá đang trong guồng thương mại hóa khốc liệt, CLB tốn rất nhiều tiền mua cầu thủ, FIFA, UEFA liên tục đẻ ra các giải đấu và nới “quota” ở vòng chung kết giải cho nhiều đội hơn tham dự, tính lan tỏa về mặt thương mại rộng hơn, dài hơn. Và tất nhiên bù lại FIFA cũng trả tiền xứng đáng hơn cho từng đội tham giải đấu của họ.

Có rất nhiều CLB lớn, giàu có lúc đầu từ chối FIFA Club World Cup phiên bản mới từ năm 2025 (tại Mỹ), nhưng cách trả công của FIFA thì chẳng ai thiệt thòi. Cuối cùng các ông chủ với những “não trạng” toan tính chiến lược thương mại, tài chính rất nhạy bén cũng không thể từ chối và họ “nhả quân” tham dự giải đấu.

AFF Cup có đơn vị chủ giải là LĐBĐ Đông Nam Á đã “chiều chuộng” nhà tài trợ bằng việc kéo dài giải đấu 1 tháng đã đến lúc cũng phải tính đến sự thiệt hơn, trả công xứng đáng cho các đội tuyển, các CLB góp quân cho các đội tuyển để CLB không phải thiệt thòi và họ tạo điều kiện đưa quân lên tuyển để phục vụ lại cho ban tổ chức là LĐBĐ Đông Nam Á với giải đấu chất lượng hơn.

CLB cảm thấy vai trò của mình “không ra gì”, chủ giải chỉ coi trọng nhà tài trợ, thì các CLB sẽ “phản đòn” bằng việc không nhà quân lên tuyển đá AFF Cup. Bóng đá có tính thương mại cực cao và hiệu quả, FIFA đã đi đầu trong “cuộc cách mạng ăn chia” không ai thiệt thòi thì những giải đấu có tính thương mại khác cũng phải học hỏi cách chia sẻ để tồn tại và phát triển qua chia sẻ quyền lợi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.