Vòng loại U-20 châu Á:

AFC đau đầu với những đội bóng đá tệ

(PLO)- AFC đau đầu vì có những đội trẻ quá yếu bị "làm nhục". Nếu đá vòng sơ loại thì không ổn, đưa họ vào vòng bảng ngay thì đang bị ném đá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuyện vòng loại các giải trẻ châu Á từ lâu đã trở thành đề tài tranh luận và nó luôn được tranh luận sôi nổi, AFC đau đầu vì điều này.

Trước đây AFC từng tổ chức các vòng sơ loại cho những đội tuyển trẻ của những nền bóng đá yếu như cách họ vẫn đang làm với cấp độ đội tuyển quốc gia mỗi khi đá vòng loại Asian Cup hay vòng loại World Cup.

AFC đau đầu với những đội bóng đá tệ
U-20 Syria (đỏ) 10 lần chọc thủng lưới U-20 Guam. Ảnh:CTP

AFC đau đầu vì bị dư luận chỉ trích. Tuy nhiên AFC đã xóa điều mà họ vẫn hay làm ở cấp độ đội tuyển quốc gia, họ bố trí ngay các đội tuyển trẻ yếu vào các bảng đấu, trong đó các đội yếu gặp các đối thủ cực khủng và bị “dội mưa gôn” xuống.

Vòng loại U-20 châu Á đang diễn ra trên các sân cỏ của 10 quốc gia làm bảng trưởng mỗi bảng đấu và ghi nhận những “cơn mưa gôn” khủng khiếp. Nhiều fan hâm mộ, nhiều độc giả bảo rằng “AFC quá tàn nhẫn”, lẽ ra nên cho những đội yếu kém đá các vòng sơ loại để họ khỏi “làm trò hề”, khỏi bị “làm nhục” bởi các đội mạnh. AFC đau đầu lại phải tính toán lại chăng?

U-20 Brunei (áo vàng) để các chân sút U-20 Thái Lan 13 lần chọc thủng lưới và Iraq ghi 15 bàn. Ảnh:CTP
U-20 Brunei (áo vàng) để các chân sút U-20 Thái Lan 13 lần chọc thủng lưới và Iraq ghi 15 bàn. Ảnh:CTP

Tuy nhiên AFC lại có suy nghĩ khác. Nếu những đội yếu đá Play off thì chỉ được 1 đến 2 trận, còn đưa họ ngay vào vòng bảng thì đá cũng được 3, đến 4 trận, nhằm giúp các em nhỏ có nhiều cơ hội cọ xát quốc tế và tăng cường cảm giác thi đấu. Mặt khác đưa thẳng các đội tuyển trẻ vào các bảng đấu giúp các em ở những đội tuyển yếu có cơ hội cọ xát với các đội mạnh nhằm trải nghiệm, học hỏi và “biết mình là ai” để rèn giũa tiến bộ.

Vòng loại U-20 châu Á đang diễn ra và ghi nhận những “cơn mưa gôn” khủng khiếp.

Chẳng hạn như bảng A thi đấu tại Hải Phòng, Syria đã “dội mưa gôn” xuống Guam chiều 27-9 với 10 bàn thắng, hay bảng B, Uzbekistan đá như cử tập 7 lần chọc thủng lưới Campuchia.

Nhưng bị kịch lớn nhất là ở bảng C với cái tên Quần đảo Bắc Mariana qua bốn trận để thủng lưới 37 bàn, không ghi được bàn nào, trong đó Hàn Quốc 10 lần “dội bom” vào lưới họ, Lebanon 8 lần.

Bảng E, Sri Lanka đá 3 trận thua 12 bàn và không ghi được bàn nào. Hay bảng G, Mông Cổ đá hai trận đã để thủng lưới 10 lần.

Brunei ở bảng H lại vô cùng bi kịch khi đá hai trận 28 lần để đối phương “dội mưa gôn”, không ghi nổi một bàn nào, trong đó các chân sút Thái Lan 13 lần chọc thủng lưới, Iraq 15 lần sút vào lưới U-20 Brunei.

Hong Kong, Myanmar lần lượt ở các bảng I và J cũng rất tệ, qua hai lượt trận toàn thua đậm và không ghi nổi một bàn thắng.

Bảng F và bảng H (mỗi bảng 4 đội) nơi có Indonesia, Thái Lan thi đấu, cả hai đội này đang duy trì ngôi nhất bảng sau hai lượt trận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.