AFC Cup hành các CLB và các tuyển thủ Việt Nam

(PL)- LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố lịch thi đấu giai đoạn cuối AFC Cup. Một lịch thi đấu quá rắc rối với mật độ dày và những cung đường di chuyển bất hợp lý. Đặc biệt, đối với các CLB Việt Nam (VN) sẽ phải bở hơi tai khi di chuyển và thi đấu.

Ngôi vô địch AFC Cup khu vực ASEAN chắc chắn thuộc về một đại diện của bóng đá VN là Hà Nội hoặc B. Bình Dương. Oái oăm là sau đó thì nhà vô địch khu vực ASEAN này sẽ đối mặt lịch thi đấu dày đặc của các giải ngay từ đầu tháng 9, nhất là nhiều cầu thủ trong CLB còn khoác áo đội tuyển VN và đội U-22+2.

Lịch thi đấu của đội tuyển VN ở vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019 thi đấu các ngày 5 và 10-9; 10 và 15-10; 14 và 19-11.

Trong khi đó, hai lượt chung kết AFC Cup, khu vực ASEAN giữa Hà Nội và B. Bình Dương thi đấu trong hai ngày 31-7 và 7-8. Sau đó, đội thắng sẽ đá tiếp với đội á quân AFC Cup 2018 là Altyn Asyr (Turkmenistan) hai lượt vào các ngày 20 và 27-8 trong trận “bán kết liên khu vực”. Tiếp theo đội thắng sẽ đá chung kết liên khu vực với đại diện của Triều Tiên hoặc Banglasesh vào các ngày 25-9 và 2-10.

Chưa hết, đội vô địch liên khu vực sẽ đá chung kết chính thức với đội thắng của cặp đấu khu vực Tây Á là Al Jazeera (Jordan) và Al Ahed (Lebanon) vào ngày 2-11.

Châu Á có diện tích rất rộng nhưng AFC lại thay đổi thể thực thi đấu, thay vì những năm trước chọn ra hai nhà vô địch của Đông Á và Tây Á đá chung kết toàn giải thì năm nay lại buộc các đội đá chéo theo khu vực. Khổ nhất cho các đội là cung đường di chuyển và phải nối chuyến, trung chuyển chiếm thời gian rất dài. Thậm chí còn bất tiện và mất thời gian hơn đi châu Âu, châu Mỹ. Còn nhớ chính cung đường và cách di chuyển khó khăn đó mà vòng loại World Cup vừa qua, đội Macau bỏ lượt về khi làm khách tại Sri Lanka do các chuyến bay nối chuyến tốn quá nhiều thời gian và chấp nhận bị FIFA xử thua 0-3 lẫn đóng phạt 10.000 franc Thụy Sĩ…

Với thể thức và lịch thi đấu của AFC cho AFC Cup rõ ràng khó lòng đảm bảo sức khỏe và khát vọng của các đại diện VN như Hà Nội, B. Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.