AFC chia hạt giống và điều kiện để Văn Quyết đối đầu Ronaldo

(PLO)- AFC vừa phân chia nhóm hạt giống để chuẩn bị bốc thăm các bảng đấu AFC Champions League 2023-2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, CLB Hà Nội (vô địch V-League 2022) nằm ở nhóm hạt giống số 3 khu vực Đông Á cùng với Kaya Iloilo (Philippines), JDT (Malaysia), Melbourne City (Úc), Lion City Sailors (Singapore).

CLB Hà Nội vào nhóm hạt giống số 3 khu vực Đông Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

CLB Hà Nội vào nhóm hạt giống số 3 khu vực Đông Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo phân chia hạt giống của AFC thì khu vực Đông Nam Á chỉ có đại diện của Thái Lan là Buriram Utd vào nhóm hạt giống số 1 cùng những CLB mạnh của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong khi đó, Bangkok Utd ở nhóm hạt giống số 2 cùng với những đại diện của ba quốc gia trên.

Lễ bốc thăm các bảng đấu AFC Champions League diễn ra lúc 15 giờ ngày 24-8.

Nhộn nhịp và được chú ý nhất là nhánh phía tây, tức khu vực Tây - Trung Á hứa hẹn nhiều cuộc tranh tài nảy lửa, kể cả những trận play off. Chẳng hạn như Al Ittihad (nhóm hạt giống số 1, Tây Á) đang có sự phục vụ của Benzema, Kante trong khi Al Hilal có Neymar cũng nằm ở nhóm hạt giống số 1.

AFC Champions League 2023-2024 có tính cạnh tranh quá cao khi mỗi khu vực (đông và tây) có đến 10 bảng đấu, mỗi bảng chọn đội nhất (sau vòng tròn lượt đi và về) và ba đội nhì của 10 bảng có thành tích tốt nhất vào vòng knock out. Vòng bảng và knock out diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4..., trận chung kết cũng diễn ra lượt đi và về vào ngày 11 và 18-5-2024.

Về cách thức xác định hai đội của trận chung kết vẫn như cũ, tức nhà vô địch Đông Á gặp nhà vô địch Tây - Trung Á để tranh ngôi vô địch toàn giải qua hai trận lượt đi và về.

Vì thế, để Văn Quyết, Hùng Dũng và các đồng đội ở CLB Hà Nội có cơ hội đối đầu với Ronaldo, Neymar hay Benzema, Kante thì điều kiện cần là phải… vô địch khu vực phía đông và điều kiện đủ là đội bóng của các siêu sao trên vô địch Tây - Trung Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.