Abramovich lên tiếng về việc đòi 1,5 tỉ bảng bán Chelsea

(PLO)- Nhà tài phiệt tỉ phú người Nga Roman Abramovich đã phá vỡ im lặng trước thông tin ông muốn bỏ túi số tiền 1,5 tỉ bảng Anh bán CLB Chelsea.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Hôm qua (5-5), truyền thông quốc tế đưa tin, chủ sở hữu CLB Chelsea Roman Abramovich muốn bỏ túi 1,5 tỉ bảng Anh từ số tiền bán lại đội chủ sân Stamford Bridge.

Trước đó, chính phủ Anh đã ra lệnh phong tỏa tài sản của Roman Abramovich, bao gồm cả CLB Chelsea vì Abramovich có liên hệ mật thiết với tổng thống Nga Vladimir Putin, người phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine.

Điều đó đồng nghĩa Abramovich không được nhận bất cứ một xu nào từ số tiền bán Chelsea. Bây giờ, lại có thông tin Roman Abramovich muốn lấy số tiền 1,5 tỉ bảng Anh mà ông từng cho Chelsea mượn thông qua công ty mẹ Fordstam Limited.

Todd Boehly dự kiến sẽ tiếp quản Chelsea từ Roman Abramovich. ẢNH: MIRROR

Todd Boehly dự kiến sẽ tiếp quản Chelsea từ Roman Abramovich. ẢNH: MIRROR

Tập đoàn của Todd Boehly hiện đang được xem là ứng viên số 1 mua Chelsea với giá từ 3,5 đến 4 tỉ bảng Anh. Hôm nay (6-5), phía Roman Abramovich đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin ông muốn lấy lại 1,5 tỉ bảng Anh.

Tuyên bố của người phát ngôn của Roman Abramovich có đoạn: “Sau những đồn đoán trên các phương tiện truyền thông liên quan đến việc bán Chelsea FC, chúng tôi muốn làm rõ các điểm sau:

Kể từ thông báo ban đầu (Abramovich bán Chelsea), nhóm của ông Roman Abramovich đã xác định được các nhân vật đại diện cấp cao từ cơ quan của Liên Hiệp quốc và các tổ chức từ thiện lớn trên toàn cầu.

Những người này được giao nhiệm vụ thành lập Quỹ từ thiện và đề ra kế hoạch cho các hoạt động và cấu trúc của tổ chức. Ông Abramovich không tham gia vào công việc này. Nó được quản lý độc lập bởi các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức nhân đạo.

Abramovich phải bán Chelsea sau khi mua lại CLB vào năm 2003. ẢNH: PA

Abramovich phải bán Chelsea sau khi mua lại CLB vào năm 2003. ẢNH: PA

Thứ hai, ông Abramobvich đã không yêu cầu hoàn trả bất kỳ khoản vay nào từ CLB Chelsea cho ông ấy. Những thông tin như vậy là hoàn toàn sai sự thật, nó cũng như thông tin Abramovich gợi ý tăng giá bán Chelsea trước đó.

Một phần trong mục tiêu của Roman Abramovich là tìm ra một người có khả năng tiếp quản tốt Chelsea FC. Ông khuyến khích các nhà đầu tư cam kết đầu tư vào CLB, bao gồm cả Học viện trẻ, đội bóng nữ, tái thiết sân vận động Stamford Bridge, cũng như duy trì Quỹ của Chelsea.

Sau lệnh trừng phạt và các hạn chế khác mà Chính phủ Vương quốc Anh áp với ông Abramovich kể từ khi ông thông báo bán Chelsea, các khoản vay (Abramovich bỏ ra 1,5 tỉ bảng Anh cho Chelsea vay đầu tư vào đội bóng) cũng trở thành đối tượng của lệnh trừng phạt của EU. Số tiền này vẫn dành cho Quỹ.

Điều này có nghĩa là các khoản tiền của Abramovich sẽ bị đóng băng và phải tuân theo các thủ tục pháp lý của các cơ quan có thẩm quyền. Chính phủ cũng nhận thức được điều này cũng như tác động pháp lý của nó.

Nói rõ ra rằng, ông Roman Abramovich không có quyền tham gia và kiểm soát các quỹ này. Và ông cũng sẽ không tham gia hay kiểm soát khoản tiền này sau khi Chelsea được bán.

Abramovich buộc phải chia tay Chelsea. ẢNH: GETTY

Abramovich buộc phải chia tay Chelsea. ẢNH: GETTY

Bất chấp hoàn cảnh thay đổi kể từ thông báo ban đầu của mình, Roman Abramovich vẫn cam kết tìm một người đủ khả năng quản lý tốt Chelsea và đảm bảo số tiền thu được là chính đáng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.