Á quân AFF Cup Malaysia kín tiếng trước Việt Nam, Thái Lan

(PL)- Sau kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022, truyền thông Thái Lan và Việt Nam (VN) rất ồn ào việc lên kế hoạch đánh bại nhau. 

Thậm chí là tuyên bố rắn mặt sẽ trừng trị đối thủ nhất là Thái Lan hăm he đòi nợ bóng đá VN. Nhưng bảng G đâu chỉ có VN, Thái Lan và UAE cạnh tranh nhau. Cả Indonesia và Malaysia khi rơi vào bảng này đều nuôi cơ hội vào vòng 3 như các đội trên.

Malaysia từng khiến đội tuyển Thái Lan “ôm hận” ở bán kết AFF Cup 2018. Xa hơn thì bóng đá VN từng thua Malaysia nhiều lần, trong đó có bán kết AFF Cup 2010, 2014. Malaysia cũng từng đánh bại Indonesia ở chung kết AFF Cup 2010…

Hiện bóng đá Malaysia đang tuột rất xa trong bảng xếp hạng của FIFA nhưng các cấp độ đội tuyển của họ thì gần như chưa bao giờ yếu ở đấu trường Đông Nam Á.

Chung kết AFF Cup 2018, VN thắng sít sao Malaysia 3-2 sau hai lượt, còn tại bán kết thì Malaysia đã loại Thái Lan bằng chỉ số phụ nhờ số bàn thắng ghi trên sân đối phương trong trận lượt về kịch tính tại Bangkok.

Tại vòng chung kết U-23 châu Á ở Thường Châu, nếu VN vào chung kết thì Malaysia cũng vào tứ kết và chỉ chịu thua Hàn Quốc 1-2.

Sau kết quả bốc thăm vòng loại World Cup chiều 17-7, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia im hơi lặng tiếng nhưng âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo.

Thành phần đội tuyển Malaysia sắp tới kết hợp ba yếu tố chính gồm cầu thủ mang hai dòng máu, cầu thủ trẻ xuất sắc và những cựu binh còn ở phong độ cao.

Giữa lúc dư luận cứ nghĩ VN, Thái Lan và UAE tranh giành ngôi nhất bảng G thì Malaysia lại lo phần nền tảng thật kỹ với ý đồ chen chân vào hai vị trí đầu.

Sau lễ bốc thăm vào bảng G, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Hamidin nói: “Mục tiêu của chúng tôi là có điểm trên sân khách và thắng tại sân nhà”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.