91% doanh nghiệp Đức muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

(PLO)- Nông nghiệp và thực phẩm, logistics, chuyển đổi số, giáo dục y tế, năng lượng tái tạo là những ngành được dự đoán sẽ nhận nhiều đầu tư từ các doanh nghiệp Đức trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Hiệp hội các doanh nghiệp (DN) Đức tại Việt Nam (GBA), tính đến nay có khoảng 500 DN Đức đang hoạt động hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

Trong đó, khảo sát “AHK World Business Outlook-Mùa Thu 2023” do Phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam thực hiện, cho thấy có khoảng 91% các DN Đức đang có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Đức
DN Đức muốn tăng đầu tư vào Việt Nam vì tiềm năng của thị trường. Ảnh: GBA

Theo đó, yếu tố quan trọng để họ xem xét mở rộng đầu tư chính là tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam. Các công ty Đức ưu tiên đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, kế đến là bán hàng và tiếp thị, dịch vụ và kho vận.

Thực tế, trong 11 tháng đầu năm 2023, Đức đã củng cố sự hiện diện của mình tại Việt Nam thông qua việc khởi động 28 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) mới, tương đương tổng giá trị đăng ký là 342 triệu USD, tăng 410,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến tháng 10 năm 2023, tổng số dự án FDI Đức tại Việt Nam là 459, đạt tổng giá trị 2,5 tỷ USD.

Ông Elmar Dutt và ông Torben Minko, đồng chủ tịch GBA nhìn nhận: “Sự hiện diện và gia tăng đầu tư này không chỉ phản ánh niềm tin của DN Đức đối với thị trường Việt Nam, mà còn đồng nghĩa với việc Việt Nam là điểm đến hứa hẹn cho những ai đang quan tâm đến việc mở rộng quy mô kinh doanh tại châu Á”.

Trong năm 2024, GBA cho biết sẽ tiếp tục vận động chính sách để thúc đẩy mối quan hệ kinh tế- xã hội song phương giữa hai nước.

GBA cũng đánh giá, những ngành nghề trong năm 2024 có thể nhận được nhiều đầu tư của DN Đức gồm nông nghiệp và thực phẩm; số hóa và các giải pháp đổi mới công nghệ trong sản xuất; kho vận; giáo dục- y tế; năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.