90.000 tấn thịt gà nhập về Việt Nam giá rẻ bèo 23.000 đồng/kg

(PLO)- Trong sáu tháng đầu năm, tổng sản lượng đùi gà nhập từ Mỹ lên đến 47.224 tấn, chiếm đến gần 99% tổng sản lượng thịt gà các loại nhập khẩu từ thị trường này.
Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho thấy hết tháng 6-2018, cả nước nhập khẩu gần 90.000 tấn thịt gà các loại, tương đương bình quân gần 15.000 tấn/tháng.
Tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 84 triệu USD, như vậy, bình quân mỗi kg thịt gần nhập khẩu có giá gần 1 USD (chưa tính thuế), tương đương khoảng 23.000 đồng/kg. Thịt gà được nhập khẩu chủ yếu dưới dạng đùi, cánh và gà nguyên con.

Thịt gà nhập khẩu giá rẻ vào Việt Nam tăng mạnh.

Ba thị trường cung câp thịt gà chủ yếu cho Việt Nam là Mỹ, Brazil, Hàn Quốc. Trong đó, Mỹ là thị trường lớn nhất với tổng trong lượng nhập khẩu lên đến 47.718 tấn, chiếm đến 54% tổng sản lượng nhập khẩu của cả nước.
Cụ thể, hết tháng 6, tổng sản lượng đùi gà nhập từ Mỹ lên đến 47.224 tấn, chiếm đến gần 99% tổng sản lượng thịt gà các loại nhập khẩu từ thị trường này.
Trong đó, gà nguyên con chủ yếu được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Hết tháng 6, riêng mặt hàng gà nguyên con nhập từ thị trường này 7.472 tấn, chiếm 66,5% tổng sản lượng thịt gà nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đáng chú ý, Hàn Quốc gần như là thị trường duy nhất cung cấp gà nguyên con cho Việt Nam trong những tháng vừa qua.
Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2017, cả nước nhập khẩu 122.714 tấn thịt gà các loại, tổng trị giá kim ngạch đạt 111,6 triệu USD. Như vậy, chỉ sáu tháng đầu năm nay, tổng sản lượng thịt gà nhập khẩu đã bằng 78% so với cả năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.