9 nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng giá trong tháng 8

(PLO)- Bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung, điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Tổng Cục thống kê, giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào, cả nước bước sang năm học mới 2022-2023, học phí giáo dục tại một số địa phương tăng trở lại.

Tuy nhiên, giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm từ tháng 7 đã làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 chỉ tăng nhẹ 0,005% so với tháng trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có chín nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, hai nhóm hàng giảm giá.

Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng cao nhất 1,46%. Giá dịch vụ giáo dục tăng 1,51% so với tháng trước do trong tháng 8 một số tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tăng học phí năm học mới 2022-2023 đối với các trường mầm non, trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

Bên cạnh đó, chuẩn bị vào năm học mới nên nhu cầu mua sắm sách vở và các dụng cụ học tập tăng. Giá sách giáo khoa tăng 1,05%, bút viết các loại tăng 1,38%, giá vở, giấy viết các loại tăng 1,02% so với tháng trước.

Tăng cao thứ hai là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống 1,05% (lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình) tác động làm CPI chung tăng 0,35 điểm phần trăm.

Theo đó, chỉ số giá nhóm lương thực tăng 0,19% trong đó chỉ số giá nhóm gạo tăng 0,06%. Giá gạo tăng do giá vật tư phân bón, nguyên liệu đầu vào sản xuất ở mức cao.

Các đợt xăng dầu được điều chỉnh giảm trong tháng 8 giúp giá xăng giảm 14,52% so với tháng trước

Các đợt xăng dầu được điều chỉnh giảm trong tháng 8 giúp giá xăng giảm 14,52% so với tháng trước

Giá thực phẩm tháng 8 tăng 1,33% so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu tập trung ở một số mặt hàng như thịt heo tăng 4,95% so với tháng trước.

Giá thịt gia cầm tăng 0,72% so với tháng trước và giá trứng các loại cũng tăng 2,68% so với tháng trước do đang vào mùa sản xuất bánh Trung thu...

Nhu cầu làm bánh Trung thu khiến trứng gia cầm tháng 8 tăng 2,68% so với tháng trước.

Nhu cầu làm bánh Trung thu khiến trứng gia cầm tháng 8 tăng 2,68% so với tháng trước.

Đáng chú ý, trong tháng 8 chỉ số giá nhóm giao thông giảm 5,51% so với tháng trước làm CPI chung giảm 0,53 điểm phần trăm.

Chủ yếu do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước ngày 1, 11, 22-8. Tuy nhiên, giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 0,88% trong đó giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 3,78%; đường bộ tăng 0,14%; taxi tăng 0,11%...

Giá xe đạp, xe máy, xe ô tô mới tiếp tục tăng lần lượt 0,33%, 0,27% và 0,11% do thiếu nguồn cung linh kiện, phụ tùng.

So với cùng kỳ năm trước CPI tháng 8 tăng 2,89%. Bình quân 8 tháng năm 2022, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,58%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.