8.000 lính Ukraine tình nguyện phục vụ quân đội Nga

Hãng tin AP ngày 4-4 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết có 8.000 binh sĩ Ukraine ở lại và xin phép được phục vụ quân đội của ông Putin, dù trước đó được phép trở về quê nhà. 

Trong bài phát biểu được trực tiếp trên truyền hình ngày 4-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bác bỏ các cáo buộc cho rằng quân đội Nga đã ngược đãi binh lính Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng các cáo buộc trên không chính xác và mang tính khiêu khích.

Lý giải việc Nga đưa quân đến Crimea, người đứng đầu Bộ Quốc phòng nước này cho biết việc tính mạng dân thường ở Crimea đang bị đe dọa và các cơ sở hạ tầng của quân đội Nga ở Crimea đang bị các tổ chức cực đoan dọa chiếm đóng buộc Nga phải đưa ra các quyết định quyết đoán nhằm tăng cường an ninh cho những cơ sở quân sự của Nga ở bán đảo Crimea.

Ông Shoigu nói hành động của Matxcơva không vi phạm bất cứ luật lệ quốc tế nào bởi vì Nga không bao giờ triển khai số lượng quân lính ở Crimea vượt quá mức thỏa thuận.

Theo AP, một vài quan chức cao cấp Ukraine trong đó có một tư lệnh căn cứ quân sự bị các lực lượng quân đội Nga tạm giam trong vài ngày. Trong khi đó, Matxcơva chưa bao giờ thừa nhận việc hàng ngàn binh sĩ đang lang thang ở bán đảo Crimea, chiếm sân bay và ngăn chặn giao thông một số tuyến đường là người Nga.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Itar-Tass ngày 4-4 đưa tin Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine đã chốt danh sách 23 trên tổng số 46 người đăng ký chạy đua cho vị trí tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 25-5.

Trong danh sách 23 ứng viên, có 9 người được đề cử bởi các đảng phái chính trị khác nhau, bao gồm: cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko của Đảng Batkivsina, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Gritsenko thuộc Đảng Công dân, cựu bộ trưởng thu nhập và thuế Aleksandr Klimenko đại diện Đảng Nhân dân Ukraine, cựu bộ trưởng chính sách xã hội Natalia Korolevskaya của Đảng Tiến lên, lãnh đạo Đảng Phong trào nhân dân Ukraine Vasily Kuibida, Oleg Lyashko của Đảng Cấp tiến, Petr Simonenko đến từ Đảng Cộng sản Ukraine, Oleh Ttyahnibok của Đảng Tự do và Dmitry Yarosh thuộc Tổ chức Khu vực chính nghĩa Dmitry Jaros.

Các ứng viên còn lại tự ứng cử trong đó có ông trùm chính trị Petro Porochenko. Tuy nhiên ông Poroshenko có thể dựa vào sự hậu thuẫn từ lãnh đạo Đảng UDAR Vitali Klitschko trong khi ông Mikhailo Dobkin được Đảng Địa khu ủng hộ.

Theo QUỲNH TRUNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.