‘8.000 doanh nghiệp ở Bình Dương ngưng hoạt động’ là thông tin sai

(PLO)- Mặc dù gặp khó khăn, nhưng các doanh nghiệp tại Bình Dương vẫn ổn định sản xuất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết: Thông tin 8.000 doanh nghiệp ở Bình Dương ngưng hoạt động là sai sự thật.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho rằng thông tin sai sự thật khiến các công nhân hoang mang, lo lắng. Ảnh: LA

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho rằng thông tin sai sự thật khiến các công nhân hoang mang, lo lắng. Ảnh: LA

Theo ông Tuyên, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin: "Gần 8.000 công ty ở Bình Dương đăng ký ngưng hoạt động, chờ ngày giải thể", điều này khiến nhiều công nhân hoang mang, lo lắng. Ông Tuyên nhấn mạnh thông tin này là sai sự thật.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Bình Dương cũng khẳng định con số này là không đúng.

Cũng theo lãnh đạo sở này, số liệu trên cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia trong quý I/2023 thì doanh nghiệp trong nước đăng ký mới tại Bình Dương là 1.458 đơn vị với 8.700 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn 361 doanh nghiệp với 8.700 tỷ đồng.

Các công nhân tại Bình Dương đi xin việc làm tại các công ty. Ảnh: LA

Các công nhân tại Bình Dương đi xin việc làm tại các công ty. Ảnh: LA

Như vậy, số doanh nghiệp trong nước đăng ký mới và doanh nghiệp tăng vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Còn doanh nghiệp trong nước điều chỉnh giảm vốn là 26 đơn vị với 747 tỷ đồng, 147 đơn vị giải thể là 1.145 tỷ đồng. So sánh giữa đăng ký mới, tăng vốn và con số giảm vốn, giải thể chênh lệch khoảng 15.000 tỷ đồng.

Cũng trong quý I/2023, Bình Dương có 11 doanh nghiệp FDI đăng ký mới 380 tỉ đồng, tăng vốn 49 doanh nghiệp với khoảng 5.200 tỉ đồng; giảm vốn có 8 doanh nghiệp với 400 tỉ đồng, giải thể 4 doanh nghiệp với 265 tỉ đồng.

Từ kết quả này cho thấy, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn đang hoạt động có hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.