7.700 tỉ cho vay xuất khẩu gạo như ngàn cân treo sợi tóc

(PLO)- Theo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Cần Thơ, nếu chiều nay (26-3) Bộ Công Thương không giải quyết được việc cấm xuất khẩu gạo thì 7.700 tỉ đồng cho vay xuất khẩu gạo của các ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ như ngàn cân treo sợi tóc.

Ngày 26-3, UBND TP Cần Thơ họp phiên thường kỳ tháng 3. Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Minh Toại cho biết do ảnh hưởng dịch COVID-19, tình hình tiêu thụ hàng hóa và sản xuất cũng gặp một số khó khăn. Chợ truyền thống cũng giảm sút doanh thu, chỉ đông người mua từ 7, 8 giờ sáng, sau đó thì người bán nhiều hơn người mua.

Phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND TP Cần Thơ ngày 26-3. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng theo ông Toại, TP còn tồn kho hơn 67.000 tấn lúa, 187.000 tấn gạo. Hiện doanh nghiệp (DN) đang mua vào nhưng qua nay tình hình giá lúa chững lại. DN ngưng mua chờ phản ứng của Chính phủ và Bộ Công Thương về xuất khẩu gạo. Tình hình này giá lúa có thể sẽ giảm sút.

Về xuất khẩu gạo, ông Toại cho biết tại Cần Thơ có bốn DN báo cáo đang chuyển hàng ra kho ở TP.HCM, các DN còn lại đang báo cáo.

Ông Trần Quốc Hà - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ cho biết dư nợ toàn ngành hết tháng 3 tăng 0,63%, đạt gần 92.000 tỉ đồng. Tín dụng chính sách tăng 2,94% (cho vay nuôi cá tra, cho vay thu mua lúa gạo…).

Về phòng chống dịch, ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp như ban hành một loạt quy định giảm lãi suất, giãn, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ đối với khách hàng từ ngày 23-1 đến khi Thủ tướng công bố hết dịch.

Tới nay có trên 1.000 tỉ đồng dư nợ được xem xét giảm lãi suất 0,5%-1%, liên quan DN xuất nhập khẩu, du lịch, khách sạn nhà hàng là nhiều. Công tác thanh toán đã chỉ đạo sử dụng tiền mặt hạn chế.

“Đánh giá chung, với tình hình này, cơ cấu dư nợ, nợ khó tăng trưởng và kế hoạch đặt ra khó hoàn thành. Hai là nợ xấu phát sinh… Điều đặc biệt, nếu chiều nay (26-3) Bộ Công Thương không giải quyết được việc cấm xuất khẩu gạo thì 7.700 tỉ đồng cho vay xuất khẩu gạo của các ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ như ngàn cân treo sợi tóc. Tức là nguy cơ nợ xấu sẽ phát sinh thêm nữa” - ông Hà cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.