74 người chết trong động đất ở Myanmar

61 dư chấn xảy ra ở Myanmar. Trung Quốc, Thái Lan, Lào bị thiệt hại không đáng kể.

Ngày 25-3, Cục Địa chấn Myanmar cho biết 56 dư chấn dưới 5 độ Richter và sáu dư chấn mạnh trên 5 độ Richter đã xảy ra sau động đất đêm 24-3 tại bang Shan. Cục dự báo sẽ tiếp tục xảy ra nhiều dư chấn trong tuần với biên độ 3-5 độ Richter.

Động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra đêm 24-3 tại khu vực đồi núi của Myanmar giữa vùng Tam giác vàng gần biên giới Thái Lan, Lào và Trung Quốc. Toàn bán đảo Đông Dương đều cảm nhận rung chấn.

Tại Myanmar, ngày 25-3, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Maung Maung Shwe đã đến thị sát khu vực bị động đất. Thiệt hại xảy ra tại ba thị trấn Tachilek, Tarlay và Kengtung. Ngày 25-3, cuộc sống ở hai thị trấn Tachilek và Kengtung trở lại bình thường. Điện, nước vẫn có đủ.

74 người chết và 111 người bị thương trong động đất ở Myanmar. 244 căn nhà, 14 tu viện và chín cơ quan bị hư hại. Đài truyền hình quốc gia Myanmar đưa tin ngày 25-3. Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Myanmar cho biết có đến 120 người chết.

74 người chết trong động đất ở Myanmar ảnh 1

Động đất phá toác mặt đường ở Myanmar. Ảnh: EPA

Tại Thái Lan, Cục Khí tượng Thái Lan thông báo động đất ở Myanmar ảnh hưởng đến miền Bắc, miền Tây và thủ đô Bangkok. Cục ghi nhận có sáu dư chấn ở Myanmar ảnh hưởng đến Thái Lan.

Động đất ở Myanmar chấn động đến tỉnh Chiang Rai cách xa 90 km và tỉnh Chiang Mai cách 235 km. Chính quyền tỉnh Chiang Rai đã sơ tán dân cư trong các nhà cao tầng. Bệnh viện huyện Mae Sai phải chuyển bệnh nhân ra ngoài.

Tại Lào, ngày 25-3, Cục Khí tượng và Thủy văn Lào ghi nhận hai dư chấn mạnh 4,8 độ và 5,4 độ Richter đã ảnh hưởng đến Lào. Người dân hai tỉnh Bokeo và Luang Namtha cảm nhận được rung lắc nhẹ. Tuy nhiên, không có thương vong và thiệt hại.

Tại Trung Quốc, các tỉnh Quảng Đông, Vân Nam, Quảng Tây đều cảm nhận được rung chấn từ động đất ở Myamar. Tâm chấn cách biên giới Trung Quốc 86 km, cách TP Cảnh Hồng (tỉnh Vân Nam) 180 km.

Ngày 25-3, Cục Địa chấn tỉnh Vân Nam đã khởi động cơ chế đối phó động đất cấp hai, thành lập ban chỉ huy ứng phó động đất. Cục ước tính cường độ động đất tại các vùng gần biên giới của tỉnh khoảng 6 độ Richter.

Ông Châu Phúc Lâm, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu công trình chống động đất (ĐH Quảng Châu), cho biết Myanmar nằm ở vành đai động đất Thái Bình Dương, gần dải động đất mảng lục địa Á-Âu và dải động đất châu Đại Dương, do đó rất ít xảy ra động đất tại Myanmar. Vì thế cần phải phân tích cụ thể nguyên nhân xảy ra động đất lần này.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi điện thăm hỏi sau trận động đất ở Myanmar

Được tin ngày 24-3 xảy ra trận động đất tại vùng Đông Bắc Myanmar gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản cho nhân dân Myanmar, ngày 25-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có điện thăm hỏi gửi ngài Thein Sein, Tổng thống nước Cộng hòa liên bang Myanmar.

_________________________________________________

- Bộ Y tế Cộng đồng Thái Lan cho biết có một người chết, năm người bị thương nhẹ do động đất ở Myanmar. Sáu bệnh viện bị hư hại. Tại Trung Quốc, hơn 5.000 căn nhà ở tỉnh Vân Nam bị hư hại, hơn 6.560 người thuộc 23 thị trấn bị ảnh hưởng. Một bé gái bị thương.

- Ngày 24-3, Viện Nghiên cứu địa chấn và núi lửa Philippines ghi nhận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra ở đảo Lubang. Tâm chấn sâu 33 km. Các tòa nhà ở thủ đô Manila chao đảo trong 30 giây. Không có cảnh báo sóng thần và thương vong.

ĐÌNH PHONG - HOÀNG HẠNH (Theo THX, Bangkok Post, AFP, CCTV)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.