73% người dân Nga xem Mỹ là ‘kẻ thù số một’

(PLO) – Một cuộc thăm dò đã được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứuDư luận trên phạm vi toàn Liên bang Nga. Theo kết quả thu được, 73% số người được phỏng vấn đã khẳng định Mỹ chính là “kẻ thù số một”của Nga.

Hôm 29-10, ông Valery Fyodorov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Liên bang Nga (WCIOM) tổng kết: đa số người Nga xem các quốc gia Trung Quốc, Belarus và Kazakhstan là những đối tác quan trọng của Nga.

Ở chiều ngược lại, hầu hết người khảo sát tin rằng Mỹ chính “kẻ thù không đội trời chung” với Nga.

 73% số người được phỏng vấn đã khẳng định Mỹ chính là “kẻ thù số một” của Nga (Ảnh: EPA)

WCIOM tổ chức cuộc khảo sát ý kiến dư luận trong 2 ngày 25-10 và 26-10 với sự tham gia của 1600 người sống ở 130 thành phố trên khắp 42 khu vực có người Nga sinh sống.

Thống kê từ cuộc thăm dò cho thấy, 51% số người được hỏi cho rằng Trung Quốc là đồng minh của Nga, 32% trong số đó bình chọn cho Belarus, còn lại 20% cảm tình với Kazakhstan.

Chưa đến 1% dư luận cho rằng Mỹ là đối tác của Moscow, nhưng lại có tới 73% người được khảo sát đồng ý rằng Mỹ là đối thủ số một của Nga trên thế giới.

Ngoài Hoa Kỳ, Ukraine (32%), EU và Đức (10%) cũng được liệt vào danh sách các đối thủ của chính quyền Moscow.

Tuy nhiên, ba nước được xem là đối tác của Nga từ trước đến nay là Ý, Pháp và Nhật Bản cũng chỉ dành được xấp xiwr 1% sự tín nhiệm các đối tượng được khảo sát.

Cũng theo kết quả thăm dò, khi được hỏi  “liệu những lời chỉ trích của truyền thông nước ngoài nhắm vàoTổng thống Nga Vladimir Putincó nhằm phá hoại và tiêu diệt đất nước Nga hay không ?”, có 82% đồng ý, 12%  phản đối và 6% người không có ý kiến.  

Bên cạnh đó, có đến 87% người được khảo sát tin rằng truyền thông nước ngoài chỉ trích chính phủ Nga chỉ nhằm làm cho quốc gia của họ suy yếu đi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.