7 gia đình gửi đơn kiện trong thảm kịch Kanjuruhan ở Indonesia

(PLO)- Các gia đình có người thân qua đời trong thảm kịch trên sân Kanjuruhan (Indonesia) đã đâm đơn kiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Inquirer đưa tin, bảy gia đình người Indonesia có người thân qua đời và bị thương nặng trong thảm kịch bóng đá trên sân Kanjuruhan tối ngày 1-10-2022 khiến 135 người, trong đó có 40 trẻ em thiệt mạng đã chính thức đâm đơn kiện.

Những gia đình này khởi kiện 8 bên mà họ cho là có trách nhiệm trong thảm kịch, trong đó có cả tổng thống Indonesia Joko Widodo, LĐBĐ Indonesia, Cảnh sát Quốc gia, Ban tổ chức giải vô địch quốc gia (VĐQG) Indonesia, Ban tổ chức sân Kanjuruhan, CLB Arema, giới lãnh đạo CLB Arema...

Người dân Indonesia thắp nến trước sân Kanjuruhan tưởng nhớ 135 nạn nhân qua đời, trong đó có 40 trẻ em. Ảnh: Bola.

Người dân Indonesia thắp nến trước sân Kanjuruhan tưởng nhớ 135 nạn nhân qua đời, trong đó có 40 trẻ em. Ảnh: Bola.

Luật sư Imam Hidayat, đại diện cho các gia đình nạn nhân chia sẻ với truyền thông: “Tôi đang xem xét những thiệt hại khi những gia đình này có người thân qua đời, có những thứ thiệt hại mà tiền bạc không thể bù đắp được. Có gia đình có bốn người qua đời”.

Vị đại diện pháp lý này cho biết thêm, người thân của bảy gia đình đòi bồi thường thiệt hại 62 tỉ rupiah (tương đương 3,9 triệu USD). Hồ sơ khởi kiện của bảy gia đình được luật sư Imam Hidayat gửi lên Tòa án TP Malang, nơi có sân Kanjuruhan xảy ra thảm kịch.

Đáng chú ý, trong đơn khởi kiện, họ yêu cầu hãy biến sân Kanjuruhan thành bảo tàng để tưởng nhớ 135 nạn nhân xấu số qua đời trong thảm kịch, như là cách để răn đe, cảnh báo không để những thảm họa có thể xảy ra trong tương lai.

Đơn kiện cũng nêu cụ thể phía cảnh sát quốc gia đã chủ động dùng súng bắn hơi cay vào đám đông hỗn loạn trong sân, khiến nó là nguyên nhân chính gây nên sự thảm khốc.

Luật sư Imama Hidayat còn gửi một bức thư lên Tổng thống Widodo yêu cầu thành lập một tổ điều tra độc lập có sự giám sát của các bên, không chịu áp lực từ bất cứ bên nào, đảm bảo sự minh bạch, để quy trách nhiệm đúng người đúng tội dẫn đến thảm kịch.

Gần ba tháng qua kể từ khi thảm kịch xảy ra tối 1-10, có sáu người bị bắt trong đó có ba cảnh sát (gồm người ra lệnh và hai người thực thi) khai hỏa bắn hơi cay trong sân Kanjuruhan. Tuy nhiên đội điều tra vụ án này lại chỉ là cảnh sát quốc gia, không có các tổ chức khác giám sát. Cách đây ba ngày, Cơ quan điều tra vụ án đã thả giám đốc điều hành giải VĐQG Indonesia.

7 gia đình gửi đơn kiện trong thảm kịch Kanjuruhan ở Indonesia ảnh 2

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) đang xem trận Indonesia - Campuchia tại AFF Cup 2022. Ảnh: Bola

Dư luận Indonesia đòi các quan chức điều hành giải VĐQG Indonesia, LĐBĐ Indonesia từ chức nhưng đến nay không một ai từ chức. Việc dùng hơi cay và súng phóng hỏa trong sân là vi phạm trầm trọng “quy chế trận đấu” của FIFA.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.