650.000 người bị lừa đảo gần 550 triệu USD

(PLO) – Nạn nhân bị lừa tiền đầu tư sẽ tăng lên theo cấp số nhân khi ấn xem hay “like” đường link các trang web được gửi đến điện thoại di động của họ.

Ấn Độ vừa phá một đường dây lừa đảo trên internet trị giá 37 tỉ rupee (549 triệu USD) với khoảng 650.000 nạn nhân, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát nước này cho biết ngày 3-2.

Cảnh sát đã bắt giữ ba trùm lừa đảo điều khiển đường dây này tại một địa điểm ở ngoại ô thủ đô New Delhi, và tịch thu hơn 5 tỉ rupee (74 triệu USD) trong nhiều tài khoản ngân hàng.

Cảnh sát mô tả đường dây lừa đảo này hoạt động theo hình thức kim tự tháp và là một trong những đường dây lừa đảo quy mô lớn nhất Ấn Độ trước nay được phá.

Các nạn nhân bị lừa đóng tiền vào tài khoản một công ty. Số tiền này được gọi là tiền đầu tư, sẽ tăng lên theo cấp số nhân khi họ ấn xem hay “like” đường link các trang web mà những người điều hành công ty này gửi đến điện thoại di động của họ. Cứ mỗi một lần ấn xem hay ‘like” tiền sẽ được cộng thêm 5 rupee (0,07USD).

650.000 người bị lừa đảo gần 550 triệu USD trên internet. Ảnh: INDIA.COM

650.000 người bị lừa đảo gần 550 triệu USD trên internet. Ảnh: INDIA.COM

Đường dây lừa đảo này có đã nhiều năm, tuy nhiên hoạt động lừa đảo sôi động hẳn từ tháng 8-2016 sau khi bọn lừa đảo giả vờ phân chia ít tiền lợi nhuận cho các nạn nhân. Ngoài chia lợi nhuận, bọn lừa đảo còn phân phát phần thưởng như nhà, xe, vé dự tiệc của các nghệ sĩ. Thủ thuật này đã thu hút thêm rất nhiều nạn nhân mang tiền đi đầu tư.

Khi khám xét trụ sở của bọn lừa đảo cảnh sát phát hiện 250 cuốn hộ chiếu. Những cuốn hộ chiếu này là do công ty lừa đảo làm cho nhân viên và thành viên công ty này đi du lịch tại Úc. Bọn lừa đảo đã quay phim, chụp ảnh kỳ nghỉ này và đưa lên mạng để dụ dỗ thêm nạn nhân.

Theo cảnh sát, sẽ phải mất khá nhiều thời gian để thu hồi toàn bộ khoản tiền các nạn nhân đã bỏ ra, và trong số thủ phạm có thể gồm có nhiều nhân viên ngân hàng.

Ấn Độ là nước có số người sử dụng internet nhiều thứ hai thế giới. Số tội phạm internet ở nước này tăng 350% chỉ trong 3 năm 2012-2014, số liệu từ công ty kiểm toán PwC năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.