640 người chen trong khoang máy bay quân sự Mỹ di tản khỏi Afghanistan

(PLO)- Để có thể rời khỏi đất nước, 640 người Afghanistan, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã chen chúc nhau bên trong một máy bay quân sự của Mỹ.

Một bức ảnh hiện đang lan truyền rộng rãi và được trang quân sự Defense One đăng lại hôm 16-8 cho thấy hơn 600 người Afghanistan chen chúc nhau bên trong khoang vận tải cơ C-17 của Không quân Mỹ để di tản khỏi Afghanistan sau khi thủ đô Kabul rơi vào tay Taliban, hãng tin AFP cho hay.

Hơn 600 người chen chúc trên máy bay Mỹ di tản khỏi Afghanistan. Ảnh: REUTERS/DEFENSE ONE

Bức ảnh cho thấy một đám đông khổng lồ, chen chúc nhau chỗ ngồi, bao gồm phụ nữ và những đứa trẻ. Hầu như không có bất kỳ đồ đạc nào được nhìn thấy bên trong khoang máy bay, ngoại trừ một chiếc vali nhỏ và một ba lô ở phía trước.

Phần mềm theo dõi chuyến bay FlightAware thông tin rằng vận tải cơ C-17, mang số hiệu Reach 871, đã hạ cánh tại Qatar vào sáng sớm ngày 15-8. 

Theo một quan chức quân sự Mỹ, tổng cộng có 640 người Afghanistan có mặt trên chuyến bay đó và con số này vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Dù vậy, quan chức này cho biết phi hành đoàn vẫn quyết định để họ ở lại trên chuyến bay di tản này.

“Phi hành đoàn đã quyết định cất cánh thay vì ép họ rời khỏi máy bay” - quan chức Mỹ cho hay.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Karen Roxberry nói rằng số lượng người di tản trên máy bay cao bất thường là kết quả của một môi trường an ninh động, đòi hỏi phi hành đoàn phải nhanh chóng đưa ra quyết định để đảm bảo mọi người rời khỏi đất nước an toàn.

Việc chở quá tải thông số theo quy định là điều hiếm gặp, tuy nhiên đây không phải là trường hợp đầu tiên chiếc vận tải cơ C-17 chở quá người như vậy. Vào năm 2013, một chiếc C-17 của Mỹ đã sơ tán hơn 670 người rời khỏi miền đông Philippines khi siêu bão Hải Yến (Haiyan) đổ bộ.

Ngay sau khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul và chiếm các địa điểm quan trọng, hàng nghìn người đổ dồn về sân bay tìm cách rời khỏi đất nước.

Trong một video được chia sẻ rộng rãi cho thấy nhiều người Afghanistan tuyệt vọng cố bám víu vào một chiếc máy bay quân sự khi nó cất cánh và rơi xuống đất khi máy bay tăng tốc và tăng độ cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.