6 tháng năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

(PLO)- Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 54,3 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 6-2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 63,24 tỉ USD; tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 368 tỉ USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 190 tỉ USD; tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

Với việc vượt mốc 190 tỉ USD kể trên, kim ngạch xuất khẩu nửa năm nay đã đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Kỷ lục trước đó được ghi nhận sau nửa đầu năm 2022 với kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 187 tỉ USD.

kim ngạch xuất khẩu
Điện tử, máy tính và linh kiện là mặt hàng tăng trưởng cao nhất, đóng góp gần 33 tỉ USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu. Ảnh: M.T

Đáng chú ý, chỉ tính riêng 7 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đã đóng góp gần 125 tỉ USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể, nhóm điện tử gồm: Máy tính, điện thoại và linh kiện đạt hơn 60 tỉ USD; riêng điện tử, máy tính và linh kiện đạt mức tăng trưởng cao nhất với gần 33 tỉ USD.

Sau đó là các nhóm hàng điện thoại và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; dệt may; giày dép; mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ; phương tiện vận tải và phụ tùng.

Tính chung 6 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,6 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 13,44 tỉ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 12,4 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 23,9 tỉ USD.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 54,3 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.