6 đơn vị ở Đắk Nông giải ngân 0 đồng vốn đầu tư công

(PLO)-Sáu cơ quan, đơn vị ở Đắk Nông không giải ngân được đồng nào vốn đầu tư công. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó giám đốc Sở Tài chính Đắk Nông, cho biết đến nay tỉnh này chỉ mới giải ngân được hơn 430 tỉ đồng, tương đương hơn 11%. Trong đó, vốn ngân sách địa phương mới giải ngân được gần 17% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương đạt hơn 9%; ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu đạt hơn 5,6%; nguồn vốn ODA mới đạt hơn 3% kế hoạch. Đối với nguồn vốn 422 tỉ đồng nêu trên mới giải ngân được 43 tỉ đồng, đạt hơn 10% kế hoạch.

chủ đầu tư.JPG
Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông mới giải ngân được hơn 1,4 % kế hoạch vốn giao của năm nay. Ảnh: VŨ LONG

Có sáu chủ đầu tư giải ngân 0 đồng, gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa- Thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Trường Cao đẳng cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đức, năm 2025 tỉnh Đắk Nông được phân bổ 4.098 tỉ đồng vốn đầu tư công, bao gồm hơn 422 tỉ đồng nguồn vốn của năm 2024.

Dự án đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê giai đoạn 2, có tổng mức đầu tư 830 tỉ đồng. Trong năm 2025, đã bố trí 285,4 tỉ đồng, nhưng đến nay chủ đầu tư chưa có số liệu giải ngân. Gói thầu số 17 của dự án chưa được bàn giao mặt bằng.

Công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông có tổng mức đầu tư 753 tỉ đồng. Năm nay đã bố trí 270 tỉ đồng, nhưng mới giải ngân được hơn 3,8 tỉ đồng, đạt hơn 1,4% kế hoạch.

Dự án quảng trường trung tâm TP Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng. Năm 2025 đã bố trí 140 tỉ đồng nhưng mới giải ngân được hơn 1 tỉ đồng, đạt hơn 1% kế hoạch vốn.

Cũng năm nay, tỉnh Đắk Nông đã bố trí hơn 88 tỉ đồng cho dự án di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm TP Gia Nghĩa nhưng chưa có số liệu giải ngân…

Cũng theo ông Đức, nguyên nhân các dự án không đảm bảo tiến độ do gặp nhiều khó khăn về cung cấp đất đắp. Một số chủ đầu tư chậm hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán với kho bạc.

Ngoài ra, quá trình thực hiện các dự án còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, các chính sách chi trả cho cho người dân khu vực ảnh hưởng có thay đổi. Các cơ quan có thẩm quyền chưa lập thẩm định, phê duyệt đối với cây trồng vượt mật độ, đất lấn chiếm không đủ điều kiện bồi thường.

Bên cạnh đó, người dân không hợp tác trong công tác đo đạc, nhận bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc người dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng để thi công.

“Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố chưa chủ động, quyết liệt trong việc thực thi nhiệm vụ” – ông Đức nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.