6 chiếc B-52 của Mỹ bay qua vùng trời toàn bộ 30 nước NATO

(PLO)- Cuộc diễn tập được coi là động thái thể hiện sự đoàn kết của NATO sau khi xuất hiện những rạn nứt tiềm tàng do vấn đề chi tiêu quốc phòng của các thành viên.

Trong ngày 28-8, sáu máy bay ném bom tầm xa B-52 Stratofortress của Mỹ đã bay qua vùng trời của tất cả các quốc gia thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đài CNN đưa tin.

Dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ, CNN cho biết hai chiếc B-52 từ căn cứ không quân Minot (bang Bắc Dakota) đã bay trên vùng trời Mỹ và Canada.

Trong cùng ngày, bốn chiếc B-52 đang được Mỹ bố trí ở Anh đã cũng diễn tập ở châu Âu, bay qua vùng trời 28 quốc gia thành viên còn lại của NATO. 

Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay trên bầu trời căn cứ không quân Fairford (Anh). Ảnh: US AIR FORCE

Bộ Tư lệnh châu Âu cho biết đây là hoạt động "thể hiện sự đoàn kết của NATO, tăng cường sự sẵn sàng chiến đấu và tạo ra cơ hội huấn luyện" cho các thành viên trong khối.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu, Tướng Tod Wolters còn nhấn mạnh Mỹ muốn "gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ tiềm tàng" rằng Washington "sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thức thách toàn cầu nào".

Trong một trạng thái trên Twitter, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh việc "Mỹ thể hiện cam kết mạnh mẽ của họ với NATO qua việc sáu máy bay ném bom B-52 đang bay qua toàn bộ 30 quốc gia thuộc liên minh".

Ông Stoltenberg cho biết các máy bay Mỹ sẽ được "hàng chục máy bay từ các quốc gia thuộc liên minh hộ tống".

Theo CNN, 19 quốc gia khác thuộc NATO cũng điều máy bay quân sự tham gia diễn tập để thể hiện tinh thần đoàn kết của khối. Trong đó, Ba Lan cử các tiêm kích F-16 và Cộng hòa Czech cử chiến đấu cơ JAS-39.

Cuộc diễn tập được tổ chức trong bối cảnh Mỹ liên tục tăng cường sức ép buộc các đồng minh NATO hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho các hoạt động của khối. Giới quan sát cho rằng việc này có thể dẫn tới nguy cơ rạn nứt của liên minh quân sự lớn nhất toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các nước NATO không đáp ứng yêu cầu chi 2% GDP cho các hoạt động quốc phòng dù điều này đã được thống nhất từ năm 2006.

Mỹ đã rút một phần quân đồn trú ở Đức, đưa binh sĩ về nước hoặc tái bố trí ở các quốc gia đồng minh ở Đông Âu. Động thái này vừa để tăng cường áp sát Nga từ hướng tây, vừa biểu hiện sự không hài lòng của ông Trump trước việc Đức không chi đủ 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.