6 ca nhiễm COVID-19, Bắc Kinh đóng cửa 1 chợ, nhiều khu dân cư

(PLO)- Quận Phong Đài đã lấy mẫu xét nghiệm 517 người ở chợ Xinfadi, 45 người đã có kết quả dương tính.

Ngày 13-6, chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) quyết định phong tỏa nhiều khu dân cư ở quận Phong Đài phía nam thủ đô sau khi phát hiện sáu ca nhiễm COVID-19 mới tại đây, hãng tin AFP cho biết. Các ca nhiễm này liên quan đến một khu chợ bán thịt cá ở địa phương có tên gọi là Xinfadi.

Các khu dân cư này nằm gần chợ Xinfadi. Người dân tại các khu dân cư này không được rời khỏi nhà.

Cảnh sát canh gác bên ngoài khu chợ Xinfadi ở Bắc Kinh ngày 13-6. Ảnh: Greg Baker/AFP/GETTY IMAGES

Ngày 11-6 Bắc Kinh thông báo có một ca nhiễm mới – ca nhiễm mới đầu tiên ở thủ đô trong hai tháng. Người nhiễm từng đến chợ Xinfadi tuần trước và không có lịch sử đi lại ra ngoài thủ đô.

Ngày 13-6 Bắc Kinh thông báo thêm sáu ca nhiễm mới. Trong sáu ca nhiễm này có ba ca buôn bán ở chợ Xinfadi, một khách đi chợ, hai người khác là nhân viên Trung tâm Nghiên cứu thịt của Trung Quốc. Trung tâm này cách chợ Xinfadi 7 km, và một trong hai người từng đến khu chợ này tuần trước.

Chợ Xinfadi và một khu chợ hải sản khác từng bị một trong số các người nhiễm trên ghé đến hiện đã bị đóng cửa. Cả hai khu chợ sẽ được khử trùng.

Cảnh sát canh gác bên ngoài chợ Xinfadi. Ảnh: AP

Họp báo ngày 13-6, các quan chức ở quận Phong Đài ví quận đang trong tình trạng “khẩn cấp chiến tranh”.

Thời báo Hoàn cầu dẫn ý kiến nhiều nhà chức trách y tế Trung Quốc rằng các ca nhiễm này cho thấy dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, nhưng các ca nhiễm rời rạc này khó có khả năng gây nên một đợt bùng phát mới.

Tuy nhiên diễn biến có thể sẽ còn nghiêm trọng. Hiện nhà chức trách y tế quận Phong Đài đã lấy mẫu xét nghiệm 517 người ở chợ Xinfadi, và 45 người đã có kết quả dương tính. Tuy nhiên chưa ai trong số 45 ca dương tính này thể hiện triệu chứng.

Quản lý chợ Xinfadi nói với báo Beijing News rằng virus được tìm thấy trên nhiều tấm thớt được dùng để cắt cá hồi. Thông tin này gây lo ngại về an ninh cung cấp thực phẩm ở Bắc Kinh. Nhiều siêu thị đã vội vã thu hồi mặt hàng cá hồi khỏi kệ bán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.