58 container tiêu của doanh nghiệp Việt bị kẹt ở Nepal

(PLO)- Tổng trị giá của 58 container tiêu này là hơn ba triệu USD.

Ngày 13-7, gửi đơn đến Thủ tướng chính phủ, các doanh nghiệp (DN) có 58 container tiêu đang bị kẹt tại Nepal cho biết: Ngày 6-4, Bộ Công Thương và Vật tư Nepal ban hành quyết định tạm ngừng nhập khẩu nhiều mặt hàng. Trong đó có mặt hàng là hồ tiêu (Mã HS: 09041100).

Quyết định này chỉ áp dụng với những lô hàng vận chuyển đến Nepal sau ngày 29-3, những lô hàng trước đó vẫn được nhập khẩu bình thường.

Tuy nhiên, các lô hàng hồ tiêu từ Việt Nam (xuất trước ngày 29-3) đến Nepal đều bị từ chối thanh toán với lý do không có giấy phép nhập khẩu từ chính phủ. Do vậy, 58 container tiêu của 13 DN Việt Nam đang bị mắt kẹt ở cảng Birgunj (Nepal) và tại cảng Kolkata (biên giới Nepal – Ấn Độ).

Ngay sau khi nhận được thông tin của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký công thư gửi Bộ trưởng Công Thương và Vật tư Nepal yêu cầu hỗ trợ DN Việt Nam.

Đồng thời phía Việt Nam cũng tổ chức các buổi làm việc trực tuyến với Nepal để tìm hướng giải quyết. Trong trường hợp không thể nhập khẩu thì tạo điều kiện cho các DN Việt Nam được tái xuất các lô hàng đang nằm tại cảng Nepal về nước.

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết theo các biện pháp mà Chính phủ Nepal áp dụng, các DN phải có L/C (tín dụng thư) mở trước ngày 29-3 mới được thanh toán. Đồng thời, muốn tái xuất các lô hàng khỏi Nepal thì điều kiện quan trọng là phải có đơn xin tái xuất của các nhà nhập khẩu Nepal.

Tuy nhiên, trên thực tế, các hợp đồng của 13 DN Việt Nam phần lớn đều không mở L/C. Trong khi đó, hơn hai tháng qua, kể từ ngày Nepal tạm ngừng nhập khẩu hồ tiêu, các nhà nhập khẩu tại Nepal có biểu hiện không hợp tác, không trả chứng từ, không ký đơn để các DN Việt Nam làm thủ tục tái xuất.

"Tính đến đầu tháng 7, mới có một vài nhà nhập khẩu Nepal đồng ý ký đơn xin tái xuất và cung cấp chứng từ tái xuất" - Vụ Thị trường châu Á - châu Phi cho hay.

Hiện Bộ Công Thương vẫn đang phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nepal) tiếp tục họp với Hiệp hội và các nhà nhập khẩu hồ tiêu của Nepal để thuyết phục họ phối hợp, đồng ý ký đơn để các DN Việt tái xuất các lô hàng.

Việc thuyết phục phía Nepal cũng gặp nhiều khó khăn hơn khi Nepal không có cơ quan đại diện tại Việt Nam và ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.