50 nhân vật đối lập Hong Kong bị bắt vì luật an ninh quốc gia

(PLO)- Sáng 6-1, hàng chục cựu nghị sĩ và nhà hoạt động đối lập Hong Kong bị bắt với cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia và âm mưu lật đổ chính quyền.

Tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết khoảng 50 cựu nghị sĩ đối lập và nhà hoạt động tại Hong Kong đã bị chính quyền đặc khu bắt giữ vào sáng ngày 6-1. Đa số những người này bị cáo buộc lật đổ chính quyền.

Hầu hết người bị bắt trước đó giành chiến thắng trong các cuộc tranh cử sơ bộ do phe đối lập tổ chức vào tháng 7-2020 để chọn ứng viên tham gia cuộc bầu cử vào Hội đồng Lập pháp vào tháng 9-2020.

Các cuộc bầu cử sơ bộ này nằm trong chiến lược “35 cộng” nhằm giành 35 ghế trong cơ quan lập pháp 70 thành viên của Hong Kong.

Cựu nghị sĩ đảng Dân chủ James To Kun-sun là một trong những người bị bắt sáng ngày 6-1. Ảnh: YAHOO NEWS

Những người bị bắt gồm các cựu nghị sĩ đảng Dân chủ và đảng Dân sự James To Kun-sun, Lam Cheuk-ting (Lâm Trác Đình), Andrew Wan Siu-kin, Alvin Yeung Ngok-kiu và Wu Chi-wa.

Một trong những người tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ là cựu giáo sư luật Đại học Hong Kong, cựu thủ lĩnh phong trào Chiếm trung tâm - ông Đới Diệu Đình cũng là một trong những người bị bắt vào sáng ngày 6-1.

Các nhà hoạt động địa phương khác bị bắt bao gồm Owen Chow Ka-sing, Lester Shum và Gwyneth Ho Kwai-lam. Đây là những người đã vượt qua các chính trị gia kỳ cựu trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Lâm Trác Đình sau khi được tại ngoại vào tháng 7-2020 tại Tòa án sơ thẩm ở Hong Kong. Ảnh: YAHOO NEWS

Hồi tháng 7-2020, chính quyền Bắc Kinh nhận nhiều phản ánh cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ có thể can thiệp và tác động đến quá trình bầu cử tại đặc khu, gây tổn hại tính toàn vẹn của tiến trình bầu cử.

Cuộc bầu cử sơ bộ bị Trung Quốc coi là hành động “cách mạng màu” trong khi Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng cảnh báo đó có thể bị coi là hành động lật đổ chính quyền, theo SCMP.

Cựu lãnh đạo nhóm biểu tình sinh viên Lester Shum phát biểu trong một cuộc biểu tình ở Hong Kong. Ảnh: YAHOO NEWS

Đây được xem là đợt bắt giữ lớn nhất tại Hong Kong kể từ khi luật an ninh quốc gia ở đặc khu chính thức có hiệu lực vào ngày 30-6-2020.

Trước đó, có 40 người bị đơn vị an ninh đặc biệt bắt, với bốn người bị truy tố, gồm ông trùm truyền thông và tỉ phú Jimmy Lai cùng một người biểu tình 30 tuổi khác bị cáo buộc hô khẩu hiệu ủng hộ độc lập nơi công cộng.

Cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập tổ chức vào tháng 7-2020 được cho là lý do chính của các vụ bắt giữ. Ảnh: SCMP

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa bốn loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. 

Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương, SCMP đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.