50% công ty Việt có hạng sao cao trên sàn thương mại điện tử

(PLO)- Số liệu hiện tại của Alibaba có khoảng 50% nhà xuất khẩu từ Việt Nam đang “có hạng sao cao”, thể hiện xu hướng doanh nghiệp Việt đầu tư vào thương mại điện tử theo chiều sâu ngày càng nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với sàn thương mại điện tử Alibaba.com tổ chức hội nghị định hướng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số trong thời kỳ VUCA.

Thời kỳ VUCA dùng để nói về một thế giới biến động không ngừng, gồm biến động (Votality), không chắc chắn (Uncertainty), phức tạp (Complexity) và mơ hồ (Ambiguilty).

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, việc hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đa dạng các kênh phát triển thị trường trong tình hình mới đang là ưu tiên hàng đầu đặt ra với Bộ Công thương.

Bộ đã triển khai và điều chỉnh nhiều hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp với tình hình thực tiễn; phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tiến hành các hoạt động nhằm đồng hành hiệu quả nhất với DN.

“Thực tế cho thấy qua những chuyển đổi mạnh mẽ trong xúc tiến thương mại, DN xuất khẩu Việt Nam tiết kiệm chi phí, rút ngắn khoảng cách, thời gian, tăng tốc độ giao dịch và xử lý đơn hàng... Đóng góp tích cực vào thành tích xuất khẩu ấn tượng của cả nước”- ông Phú nói.

Một thương hiệu cà phê Việt Nam bán trên sàn thương mại điện tử Alibaba.

Một thương hiệu cà phê Việt Nam bán trên sàn thương mại điện tử Alibaba.

Ông Vũ Thế Tùng, Giám đốc Phát triển Thị trường Alibaba.com Việt Nam nhận định, năm 2023 được dự báo nhiều thử thách cho DN Việt. Vì vậy, đơn vị sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ kết nối, cung cấp thông tin thị hiếu thị trường để tăng tính hiệu quả khi các DN quyết định tham gia kinh doanh.

DN cần xác định rõ ràng các nguồn lực như nhân sự và tài chính để đầu tư đúng và trúng.

Bên cạnh đó, theo báo cáo “Triển vọng B2B kỹ thuật số 2023” của Alibaba.com, hơn 50% DN lựa chọn thử sức với TMĐT hoặc số hoá và mở rộng kênh bán hàng để “sống sót” qua dịch.

Do đó, không nằm ngoài xu hướng này, nhiều DN Việt đã tăng cường đầu tư vào ứng dụng công nghệ số, kỹ năng bán hàng xuyên biên giới, xây dựng thương hiệu... để tăng tốc trong giai đoạn khó khăn.

Trong khi đó, theo ông Roger Luo, Giám đốc Alibaba.com khu vực Châu Á Thái Bình Dương, số liệu hiện tại của Alibaba có khoảng 50% nhà xuất khẩu từ Việt Nam đang “có hạng sao cao”, thể hiện xu hướng DN xuất khẩu Việt Nam đầu tư vào TMĐT theo chiều sâu ngày càng nhiều hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.