5 trường cao đẳng hợp đào tạo ngành bán dẫn tại Đài Loan

(PLO)- Lãnh đạo năm cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đã đi thực tế tại doanh nghiệp bán dẫn - Công ty Marketech lnternational Corp (MIC), Đài Loan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, cơ quan này vừa hỗ trợ sắp xếp cho năm trường Cao đẳng tại TP. HCM sang Đài Loan giao lưu học tập tại bốn Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật và ký các biên bản ghi nhớ hợp tác về các chương trình INTENSE (chương trình Đặc biệt Giáo dục tài năng Công nghiệp quốc tế dành cho những nhân tài có nguyện vọng sang Đài Loan học tập và làm việc sau khi tốt nghiệp).

Hiện có 24.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đài Loan.

Các trường tham gia chương trình, gồm: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành.

Trong thời gian ở Đài Loan, đoàn đã làm việc với Vụ trưởng Vụ Giáo dục Nghề nghiệp- Bộ Giáo dục Đài Loan Dương Ngọc Huệ, trong chuyến đi còn thúc đẩy thành công 14 Trường Đại học khối ngành kĩ thuật của Đài Loan. Qua đó, thúc đẩy giao lưu, trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật, giáo dục nghề giữa Đài Loan-Việt Nam.

dai-long.jpg
Các trường Cao đẳng Việt Nam thăm doanh nghiệp bán dẫn - Công ty Marketech lnternational Corp (MIC) tại Đài Loan. Ảnh: VPKT&VH Đài Bắc tại TP.HCM

Cũng trong khuôn khổ chuyến đi, lãnh đạo năm cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đã đi thực tế tại doanh nghiệp bán dẫn - Công ty Marketech lnternational Corp (MIC) để tìm hiểu mô hình hợp tác doanh nghiệp-nhà trường về đào tạo nhân lực ngành bán dẫn.

Đại diện đoàn chia sẻ mục đích chính của chuyến thăm Đài Loan lần này là tìm hiểu cơ hội mà chương trình INTENSE mang đến cho sinh viên Việt Nam học tập và làm việc tại Đài Loan. Đồng thời, trong tương lai sẽ có thêm nhiều giáo viên và cán bộ của các trường tại Việt Nam đến Đài Loan để được đào tạo sâu hơn và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ.

Chủ nhiệm Văn Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM Hàn Quốc Diệu nhìn nhận, "sau chuyến đi này, sẽ có nhiều trường Cao đẳng của Việt Nam hiểu rõ hơn về chất lượng giáo dục dạy nghề của Đài Loan, từ đó sẽ có nhiều sinh viên Việt Nam sang Đài Loan du học, sau đó về Việt Nam cống hiến góp phần phát triển kinh tế Việt Nam".

Trước đó, trao đổi với PV, ông Hàn Quốc Diệu cho biết đối với sinh viên bình thường sau khi tốt nghiệp có thể gia hạn visa cư trú thêm một năm để tìm việc tại Đài Loan, nếu tìm được việc làm, công ty sẽ hỗ trợ xin visa việc làm. Bên cạnh đó, nếu có đóng góp đặc biệt và với thâm niên nhất định, có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn.

Còn đối với sinh viên chương trình INTENSE sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận vào làm ngay tại các doanh nghiệp. Sinh viên cũng có thể ở lại Đài Loan phát triển lâu dài.

Trong khuôn khổ chương trình INTENSE, chính quyền Đài Loan sẽ cấp học bổng gồm học phí và các khoản phí khác, doanh nghiệp sẽ cấp chi phí sinh hoạt mỗi tháng ít nhất 10.000 đài tệ.

Chương trình này có thời gian đào tạo là hai năm, năm thứ hai sinh viên có thể bắt đầu thực tập tại các doanh nghiệp và được tuyển dụng trực tiếp làm nhân viên chính thức của doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Những sinh viên này sau khi tốt nghiệp, nếu muốn ở lại Đài Loan làm việc thì họ phải tự tìm việc làm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.