5 tổng thống Philippines gặp nhau về biển Đông

(PLO) – Lần đầu tiên trong lịch sử Philippines, 5 vị tổng thống đã gặp nhau để cùng bàn chuyện đất nước.

Ngày 27-7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và 4 cựu tổng thống của Philippines đã gặp nhau bàn về mối quan tâm chung: tranh chấp lãnh hải biển Đông với Trung Quốc, theo hãng tin AP (Mỹ).

Bốn cựu tổng thống này là Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, và Benigno Aquino III.

AP dẫn thông tin từ các quan chức chính phủ Philippines cho biết, các vị cựu tổng thống được mời đến dinh tổng thống để cùng ông Duterte tham gia một cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia, chủ yếu bàn về chiến lược thương lượng với Trung Quốc nhằm đạt được một giải pháp giải quyết xung đột tranh chấp biển Đông.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa tổng thống đương nhiệm cùng nhiều vị tổng thống các nhiệm kỳ trước trong lịch sử Cộng hòa Philippines. Thật ra việc tổng thống đương nhiệm mời các cựu tổng thống tham gia các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia là chuyện vẫn thường thấy ở Philippines, tuy nhiên một cuộc gặp với cả 5 tổng thống thế này là điều hiếm hoi, thể hiện sự thống nhất giữa họ về vấn đề chung của đất nước.

Từ trái qua: Joseph E. Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, Rodrigo R. Duterte, Fidel V. Ramos, Benigno S. Aquino III.

Dù bất đồng chính trị nhưng 5 tổng thống Philippines đều có chung mối quan tâm về tranh chấp biển Đông với Trung Quốc. Từ trái qua: Joseph E. Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, Rodrigo R. Duterte, Fidel V. Ramos, Benigno S. Aquino III. (Ảnh: REUTERS)

Phần lớn các tổng thống này đều có mâu thuẫn về chính trị, nhưng đã quyết định gạt mâu thuẫn sang một bên để bàn về sự lo lắng chung của đất nước.

Năm 2001, nữ tổng thống Arroyo lật đổ tổng thống Estrada với cáo buộc tham ô, tuy nhiên vẫn chừa đường lui cho ông tham gia chính trị. Cựu tổng thống Estrada hiện là thị trưởng Manila.

Năm 2011, cựu tổng thống Aquino cáo buộc cựu tổng thống Arroyo gian lận bầu cử và tham ô. Bà Arroyo mới vừa được tự do ngày 19-7 sau 5 năm bị quản thúc tại một bệnh viện ở Manila nhờ được Tòa án Tối cáo rũ bỏ tội danh.

Cựu tổng thống Aquino cũng từng vận động ngăn ông Duterte thắng cử tổng thống, dự báo ông Duterte sẽ là nhà độc tài trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.