5 tỉnh thành miền Trung bắt tay hợp tác phát triển du lịch

(PLO)- Chương trình góp phần giúp các tỉnh liên kết, hợp tác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh du lịch của từng địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 4-8 đến 6-8, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cùng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam tổ chức Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Đáng chú ý, chiều 5-8 tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đại diện năm tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển du lịch giai đoạn 2022-2026 với các tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắk Lắk-Đắk Nông-Gia Lai-Kon Tum-Lâm Đồng.

Đây được xem là cơ sở quan trọng để các tỉnh liên kết, hợp tác trong khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

Qua đó xây dựng và khẳng định thương hiệu, hấp dẫn khách du lịch, tạo lập không gian du lịch thống nhất để cùng phát triển. Đồng thời tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm nổi bật tại Quảng Bình. Ảnh: S.B.C

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm nổi bật tại Quảng Bình. Ảnh: S.B.C

Việc năm địa phương cùng bắt tay nhau sẽ thu hút các nguồn lực xã hội, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch và người dân các tỉnh thành liên kết tìm kiếm đối tác để xây dựng, khai thác, phát triển sản phẩm du lịch.

Trong đó, việc hợp tác tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm: công tác quản lý nhà nước về du lịch, hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch, hợp tác về quảng bá, xúc tiến du lịch.

Thời gian qua, du lịch năm tỉnh, thành phố miền Trung đã có sự tăng trưởng ấn tượng, vươn lên trở thành một trong những điểm sáng của du lịch Việt Nam và khu vực châu Á.

Miền di sản của năm địa phương miền Trung phong phú, nổi bật như: Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Nhã nhạc cung đình Huế, ca trù.

Cùng với đó là các sản phẩm du lịch đa dạng như du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao-giải trí, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm khám phá... thu hút khoảng 20-25 triệu khách/năm (giai đoạn 2016-2019).

Còn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, kho tàng văn hóa đặc sắc cũng đã phát triển hệ thống các sản phẩm du lịch độc đáo như Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Măng Đen, Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông, Pleiku…

Do đó, chương trình lần này được xem là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch của năm tỉnh, thành phố miền Trung đến các công ty du lịch, lữ hành khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường kết nối giữa hai khu vực động lực phát triển du lịch của cả nước, từ đó góp phần phục hồi, tăng trưởng và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Quảng Bình khách du lịch tăng trưởng cực nhanh

27/06/2022

(PLO)- Đặc biệt là khách quốc tế và khách lưu trú tăng nhanh. Tổng doanh thu dịch vụ, du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.