5 ngày nghỉ và trận quyết định của thầy trò Troussier

(PLO)- Chiều 5-5, đội tuyển U-22 Việt Nam đã trở lại sân tập, sau khi giành chiến thắng ở hai trận ra quân SEA Games 32, dù chưa có gì bảo đảm cho một suất vào bán kết của nhà đương kim vô địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận mở màn thắng U-22 Lào 2-0, thầy trò Troussier bị nghi ngờ về con người và cách vận hành lối chơi mới. Họ phải gánh chịu nhiều áp lực từ lời hứa của ông thầy mới người Pháp sẽ giúp các học trò làm trùm Đông Nam Á, vươn ra châu Á và mộng mơ đến tham vọng World Cup 2026.

Rất may ở trận thắng U-22 Singapore sau đó phần nào đã giúp U-22 Việt Nam lấy lại niềm tin từ giới hâm mộ, dù các tuyển thủ trẻ vẫn tự cảm giác không quá hài lòng vì còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn lẫn phòng ngự trong nhiều thời điểm còn lỏng lẻo. HLV Troussier đã dùng các liệu pháp tâm lý giúp học trò giữ trạng thái cân bằng, đồng thời cảnh báo Lào, Singapore không phải là đối thủ chính tranh chấp suất bán kết.

U-22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận thắng, trong khi Malaysia xếp sau từ cơn mưa gôn 5-1 vào lưới Lào và Thái Lan đánh bại Singapore 3-1. Cuộc đối đầu giữa ba đội này trong hai lượt đấu cuối vòng bảng mới xác định hai vé vào bán kết.

Sau trận ra quân thắng nhẹ Lào 2-0, đội tuyển U-22 Việt Nam có nhiều tiến bộ hơn trong lối chơi ở trận thắng Singapore 3-1. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau trận ra quân thắng nhẹ Lào 2-0, đội tuyển U-22 Việt Nam có nhiều tiến bộ hơn trong lối chơi ở trận thắng Singapore 3-1. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thuận lợi của thầy trò Troussier là quãng nghỉ dài 5 ngày trước khi đá trận tiếp theo, còn Malaysia và Thái Lan sẽ gặp nhau chiều 6-5 để phân định cao thấp. Với khoảng thời gian thảnh thơi này, ông thầy người Pháp tiếp tục tạo điều kiện để các học trò hồi phục tốt nhất về thể lực cũng như thoải mái nhất về tinh thần trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia ngày 8-5.

Sau một ngày nghỉ ngơi, ông Troussier sáng 5-5 đã giao cho chuyên gia thể lực Cedric Roger và các trợ lý trong Ban huấn luyện triển khai các bài tập hồi phục sức khỏe cho các cầu thủ. Không chỉ duy trì sức mạnh cơ bắp tại phòng gym, các cầu thủ còn tham gia vào các trò chơi vận động ngoài bể bơi. Những màn giao đấu và vận động nhẹ mang tính vui vẻ, tạo không khí hứng khởi lẫn sự kết nối giữa các cầu thủ, giúp tăng cường thể lực cho họ.

Chiều 5-5, thầy trò Troussier cũng trở lại sân tập để rèn thêm các bài đấu pháp, chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận quyết đấu Malaysia. Đây cũng là trận đấu mang tính bước ngoặt trong cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp vào bán kết của U-22 Việt Nam.

Văn Tùng và đồng đội có thuận lợi nghỉ ngơi nhiều trước khi vào trận quyết đấu Malaysia ngày 8-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Văn Tùng và đồng đội có thuận lợi nghỉ ngơi nhiều trước khi vào trận quyết đấu Malaysia ngày 8-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chính vì vậy, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, HLV Philippe Troussier cũng tìm nhiều cách giảm tải áp lực cho các học trò, giúp họ bước vào trận đấu với sự tự tin và tinh thần tốt nhất. Trong các cuộc chạm trán gần đây với Malaysia, phần thắng luôn nghiêng về bóng đá Việt Nam. Nhưng ở lần tái đầu này, họ đang tính toán rất kỹ.

HLV Elavarasan đã nói với các cầu thủ trẻ Malaysia hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo gặp ứng cử viên nặng ký Thái Lan, trước khi đụng độ nhà đương kim vô địch Việt Nam. Ông Elavarasan chia sẻ: “Trận gặp Thái Lan sẽ khác với Lào. Ai cũng biết Việt Nam và Thái Lan là hai đội hạt giống. Dựa vào những màn trình diễn trong quá khứ của họ, cả hai là những đội giỏi nhất.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Về phần người hâm mộ, tôi muốn cảm ơn họ, nhưng kỳ vọng sẽ cao hơn. Mọi người phải hiểu rằng Thái Lan đã chuẩn bị tốt hơn chúng tôi. U-22 Malaysia không biết liệu có thể đương đầu với sự vượt trội của Thái Lan hay không. Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ học được điều gì đó”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.