4/5 nước ủng hộ Ấn Độ có 'ghế' tại Hội đồng Bảo an LHQ

(PLO)- 4/5 quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực tiếp theo.

Tờ The Times of India ngày 21-9 đưa tin bốn trên năm quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực tiếp theo.

Phát biểu tại Hạ viện (Lok Sabha) hôm 21-9, Bộ trưởng Quốc vụ Bộ Ngoại giao Ấn Độ Shri V. Muraleedharan cho biết Ấn Độ dành "ưu tiên cao nhất" cho việc trở thành thành viên thường trực tiếp theo trong Hội đồng Bảo an LHQ.

“Bốn trong số năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ đã bày tỏ sự ủng hộ song phương đối với việc Ấn Độ ứng cử vào vị trí thành viên thường trực” – ông Muraleedharan cho biết.

Tuy nhiên, ông Muraleedharan không nêu tên cụ thể các quốc gia.

Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ. Ảnh: PA

Ông Muraleedharan hôm 21-9 đã trích dẫn thông cáo chung về chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Trung Quốc hồi tháng 5-2015 cho biết: “Trung Quốc coi trọng vị thế của Ấn Độ trong các vấn đề quốc tế với tư cách là một nước lớn đang phát triển, đồng thời hiểu và ủng hộ nguyện vọng của Ấn Độ”.

Hiện tại, Hội đồng Bảo an LHQ gồm năm nước thành viên thường trực và 10 nước thành viên không thường trực được Đại hội đồng LHQ bầu ra với nhiệm kỳ hai năm.

Năm thành viên thường trực hiện đang là Nga, Anh, Trung Quốc, Pháp và Mỹ và các quốc gia này có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào.

Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Đức và Nhật Bản hiện là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí thành viên thường trực tiếp theo của Hội đồng Bảo an LHQ, tổ chức có trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Tiến trình cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ hiện đang được thảo luận trong khuôn khổ đàm phán liên chính phủ của Đại hội đồng LHQ. Trước tình hình các vấn đề toàn cầu diễn biến phức tạp, yêu cầu về việc tăng số lượng thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an LHQ đang được quan tâm.

Tuần trước, nhóm các nước Ấn Độ, Brazil và Nam Phi bày tỏ "thất vọng" trước tiến trình cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ "chậm chạp" và cho biết đã đến lúc mở rộng thành viên thường trực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.