40 nhà tuyển dụng rộng cửa tuyển sinh viên ngành xây dựng

(PLO)- Mức lương khởi điểm công ty đang trả cho nhân viên mới từ 10-13 triệu đồng/tháng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhu cầu tuyển dụng một số ngành đang lao dốc, tuy nhiên các doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc, mỹ thuật, nội thất và xây dựng vẫn duy trì mạch tuyển dụng, nhận thực tập sinh để phát triển đội ngũ nhân viên, mở rộng sản xuất.

Tại Ngày hội Triển lãm công nghệ và Tuyển dụng Khối ngành Kiến trúc – Mỹ thuật – Nội thất & Xây dựng – HUTECH Exhibition on Art, Architecture & Contrucstion 2023, ông Trương Thanh Triều, Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Song Ngọc cho biết: Công ty tuyển kĩ sư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và mảng xây dựng nhà máy. Nhu cầu tuyển đợt này khoảng 10 nhân viên và nhận nhiều sinh viên thực tập sinh cho đợt tuyển dụng kế tiếp.

Các nhà tuyển dụng dành 1.800 vị trí tuyển dụng, nhận thực tập sinh đối với sinh viên ngành xây dựng, nội thất, kiến trúc. Ảnh: P.ĐIỀN

Các nhà tuyển dụng dành 1.800 vị trí tuyển dụng, nhận thực tập sinh đối với sinh viên ngành xây dựng, nội thất, kiến trúc. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo ông Triều, mức lương khởi điểm công ty đang trả cho nhân viên mới 10-13 triệu đồng/tháng. “Công ty đang mở rộng mảng năng lượng tái tạo và nhà máy cho các nhà đầu tư ngoại nên vẫn duy trì tuyển dụng nhiều kĩ sư lĩnh vực xây dựng, nội thất”, ông Triều chia sẻ.

Các nhà tuyển dụng rộng cửa tuyển sinh viên ngành xây dựng và kiến trúc. Clip: P.ĐIỀN

Phát biểu tại ngày hội, ông Phan Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Thường trực Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ việc kết nối việc làm, thực tập sinh giữa nhà trường và doanh nghiệp giúp sinh việc làm quen với môi trường thực tế. Theo đó, sinh viên ra trường sẽ tiếp cận nhanh với công việc mà không mất nhiều thời gian.

Đại diện chương trình cho biết ngày hội thu hút hơn 42 doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất, xây dựng, thời trang, Digital Art,… với nhu cầu tuyển dụng và nhận thực tập sinh ở 1.800 vị trí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.