40 doanh nghiệp Quảng Bình mang 100 đặc sản 'mở hàng' tại TP.HCM

(PLO)- Hoạt động này nhằm quảng bá hình ảnh và tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại giữa tỉnh Quảng Bình với TP.HCM.

Từ ngày 6 đến 11-10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình sẽ tổ chức tuần lễ triển lãm, giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Quảng Bình tại TP.HCM.

Tuần lễ triển lãm và quảng bá sản phẩm tổ chức tại showroom xuất khẩu số 92-96, đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Trao đổi với PLO, ông Lê Mậu Khánh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình, cho biết tuần lễ triển lãm, quảng bá sản phẩm sẽ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá hình ảnh và tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại giữa tỉnh Quảng Bình với TP.HCM.

100-san-pham-sach-quang-binh.jpg
Sản phẩm tiêu biểu từ Quảng Bình mang đến triển lãm. Ảnh: TTKC

Tuần lễ triển lãm cũng sẽ kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ, bình ổn thị trường. Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các địa phương, nâng cao nhận thức, lòng tin của người tiêu dùng về chất lượng, thương hiệu sản phẩm Việt.

100-san-pham-my-nghe-den-trien-lam.jpg
Sản phẩm mỹ nghệ tiêu biểu quảng bá tại tuần lễ triển lãm, quảng bá sản phẩm tại TP.HCM. Ảnh: TTKC

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Bình Phan Hoài Nam, cho biết không gian trưng bày sản phẩm tại showroom sẽ quảng bá, giới thiệu trên 100 chủng loại hàng hóa sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản của hơn 40 doanh nghiệp Quảng Bình đến các đối tác tập đoàn bán lẻ, siêu thị, nhà phân phối, khách hàng và người dân TP.HCM.

100-dac-san-quang-binh.jpg
Gạo quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp được người tiêu dùng ưa chuộng.Ảnh: TTKC

“Chương trình xúc tiến là cầu nối giúp doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng và đối tác khách hàng tiềm năng, tiến tới ký kết các biên bản ghi nhớ/hợp đồng tiêu thụ sản phẩm có giá trị. Qua đó, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh nhà đẩy mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, phát triển mở rộng thị trường, định hướng xuất khẩu”, ông Nam kỳ vọng.

100-dac-san-quang-binh-tai-tphcm.jpg
Một trong số đặc sản mang đến triễn lãm. Ảnh:

Ông Lê Mậu Khánh cho biết thêm, song song với công tác quảng bá sản phẩm, ban tổ chức còn tổ chức “Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình với các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu TP.HCM".

100-san-pham-dac-san-quang-binh.jpg
Sản phẩm đặc sắc từ Quảng Bình giới thiệu đến người tiêu dùng. Ảnh: TTKC

“Chúng tôi kỳ vọng với tuần lễ quảng bá sản phẩm này, người tiêu dùng cả nước biết đến các sản phẩm nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản của tỉnh Quảng Bình, đem lại doanh thu cho doanh nghiệp và thu nhập ổn định cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà”, ông Khánh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.