4 quả tên lửa nã vào 2 căn cứ quân sự của liên quân Mỹ ở Iraq

(PLO)- Lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Iraq cho biết đang tiến hành điều tra vụ hai căn cứ quân sự của liên minh này tại Baghdad bị bốn quả tên lửa tấn công.

Hãng tin AP dẫn lời các các quan chức an ninh và quân đội Iraq cho biết hai căn cứ quân sự của nước này ở Baghdad, nơi đóng quân của các nhà thầu nước ngoài và lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu, đã bị một loạt quả tên lửa tấn công hôm 9-6.

Ba máy bay không người lái đã tấn công tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Balad nằm ở phía bắc Baghdad, một chiếc trong số đó đã bị bắn hạ. Vụ tấn công không gây ra bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại vật chất nào. 

Theo thông báo của quân đội Iraq, đây là căn cứ đồn trú của các nhà thầu nước ngoài và binh sĩ thuộc lực lượng liên minh.

Chỉ hai giờ sau đó, một quả tên lửa khác cũng đã bắn trúng căn cứ quân sự Victory nằm cạnh sân bay Quốc tế Baghdad. Chưa rõ vụ tấn công này đến từ đâu và do tên lửa hay do hỏa lực từ máy bay không người lái.

Căn cứ quân sự của lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu gần sân bay Baghdad đã bị tên lửa tấn công hôm 9-6. Ảnh: SPUTNIK

Hiện chưa có bất cứ lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công mới nhất này. Liên minh do Mỹ dẫn đầu sau đó tiết lộ họ đang tiến hành điều tra hai vụ tấn công tên lửa này ở Baghdad.

“Chiều tối nay, ngày 9-6, đã xảy ra vụ tấn công tên lửa từ máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ quân sự của chúng tôi ở Baghdad. Sự việc đang được điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin ngay khi tìm được bất kì điều gì” - phát ngôn viên của liên quân cho hay.

Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq đã từng là mục tiêu của nhiều vụ tấn công tên lửa trước đây. Chính quyền Mỹ thường đổ lỗi cho các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Iraq tiến hành, theo hãng tin Sputnik.

Vào ngày 5-1-2020, Quốc hội Iraq đã biểu quyết với đa số phiếu ủng hộ việc rút quân đội nước ngoài ra khỏi nước này, đồng thời lên tiếng ủng hộ việc điều chỉnh hình thức hợp tác với liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu. 

Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu sau đó đã bàn giao lại cho quân đội Iraq một số cơ sở mà quân đội Mỹ triển khai trước đó, bao gồm một số căn cứ không quân và trụ sở của các cố vấn quân sự liên minh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.