38 doanh nghiệp tại TP.HCM đăng ký vừa cách ly, vừa sản xuất

(PLO)- Theo HEPZA các doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện như đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc. 

Tin từ Ban quản lý các khu chế xuất – công nghiệp (KCX-KCN) TP.HCM (HEPZA) cho biết nơi này đang phối hợp ngành chức năng kiểm tra điều kiện tổ chức nơi ở tập trung tại 38 doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCX-KCN đăng ký thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất. Theo đó, nếu các điều kiện đáp ứng  yêu cầu, các doanh nghiệp sẽ được chấp thuận để triển khai.

Như vậy, số lượng doanh nghiệp đăng kí cách ly, vừa sản xuất đã tăng lên gần gấp đôi so 22 doanh nghiệp theo đề xuất ban đầu của HEPZA với 25.000 lao động để tổ chức vừa cách ly, vừa sản xuất.

Về đợt cao điểm phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, trước đó UBND TP.HCM đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các nhóm có nguy cơ cao trong các KCX-KCN, khu công nghệ cao và các doanh nghiệp có quy mô lớn.

Lấy mẫu tầm soát để siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh tại các KCX-KCN có đông công nhân tại TP.HCM. Ảnh: MINH TÂM

TP cũng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát và nhắc nhở đối với công nhân tại các khu nhà trọ, nơi lưu trú của công nhân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, không tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh ngoài giờ làm việc

TP chỉ đạo khẩn trương triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp theo đề xuất của Ban Quản lý KCX-KCN với 25.000 lao động để tổ chức vừa cách ly, vừa sản xuất. Các doanh nghiệp phải đáp ứng được nhiều điều kiện.

Cụ thể là doanh nghiệp đã thực hiện ký Bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19; đã đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và kết quả đánh giá xếp loại nhóm nguy cơ lây nhiễm đạt kết quả rất ít nguy cơ lây nhiễm hoặc nguy cơ lây nhiễm thấp.

Doanh nghiệp phải đảo đảm nơi ở tập trung (nơi lưu trú tập trung hoặc nơi lưu trú dã chiến tại doanh nghiệp) cho người lao động đáp ứng các điều kiện quy định.

Tất cả người lao động phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi được đưa đến nơi ở tập trung và không đi khỏi nơi ở tập trung và nơi làm việc trong suốt quá trình doanh nghiệp thực hiện việc vừa cách ly, vừa tổ chức sản xuất. 

Hiện 1.500 doanh nghiệp sử dụng khoảng 300.000 công nhân đang làm việc tại KCX-KCN, khu công nghệ cao tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.