3/4 dân Philippines lo ngại Trung Quốc

(PL)- 83,2% người Nhật không có thiện cảm với Trung Quốc.

Báo The Standard (Philippines) ngày 13-3 đưa tin theo kết quả khảo sát của báo, 77% số người được hỏi cảm thấy lo ngại trước động thái triển khai tên lửa trên biển Đông của Trung Quốc.

Cuộc khảo sát được tiến hành ở 79 tỉnh của Philippines từ ngày 24-2 đến ngày 1-3 với hơn 3.000 người trưởng thành trả lời.

Tỉ lệ cao nhất tại thủ đô Manila với 82% cho biết họ cảm thấy rất lo ngại hoặc khá lo ngại trước hành động của Trung Quốc. Các khu vực như Nam Luzon, Bicol và Visayas cũng có tỉ lệ cao, lần lượt là 82%, 80% và 78%.

Trong khi đó, báo Inquirer (Philippines) đưa tin tại cuộc họp báo hôm 12-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nhấn mạnh Philippines nhắc lại quan điểm về hành động đơn phương và khiêu khích của Trung Quốc trên biển Đông và yêu cầu Bắc Kinh không làm thêm bất cứ điều gì khiến tình hình thêm phức tạp.

Tuyên bố được đưa ra sau khi báo chí Trung Quốc ngày 11-3 loan tin trong năm nay Bắc Kinh có kế hoạch lập đường bay dân sự thường xuyên đến và đi từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Sinh viên Philippines phản đối Trung Quốc quân sự hóa biển Đông hồi cuối tháng 2 tại Manila. Ảnh: EPA

Mỹ cũng lên tiếng quan ngại về kế hoạch lập đường bay của Trung Quốc.

Bà Anna Richey-Allen, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, nhấn mạnh: Các chuyến bay của Trung Quốc đến đảo Phú Lâm là không phù hợp với cam kết nỗ lực kiềm chế hành động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp.

Tại Nhật, tạp chí Nikkei Asian Review ngày 12-3 đưa tin theo kết quả khảo sát của chính phủ, có tới 83,2% số người được hỏi cho biết họ không có thiện cảm với Trung Quốc.

Đây là tỉ lệ cao nhất từ khi chính phủ Nhật tiến hành cuộc khảo sát đầu tiên vào năm 1978.

Khảo sát năm nay được tiến hành từ ngày 7 đến 17-1 dựa trên phỏng vấn trực tiếp 3.000 người Nhật trưởng thành. Theo cuộc khảo sát năm 2014, tỉ lệ không thích Trung Quốc là 83,1%. Tỉ lệ có thiện cảm với Trung Quốc vẫn giữ ở mức 14,8% kể từ năm 2014.

Theo Nikkei Asian Review, bất chấp quan hệ Nhật-Trung gần đây đã bắt đầu tan băng, hành động hung hăng của Bắc Kinh trên biển Đông đã lý giải phần nào kết quả khảo sát.

Khi được yêu cầu đánh giá về mối quan hệ Nhật-Trung, 9,5% cho rằng tốt hoặc khá tốt trong khi 85,7% đánh giá chẳng mấy tốt đẹp.

Ngược lại với Trung Quốc, 84,4% cho biết họ có thiện cảm với Mỹ. 64,7% cảm thấy không thích Hàn Quốc.

Trung Quốc sẽ thành lập trung tâm tư pháp hàng hải quốc tế để bảo vệ chủ quyền quốc gia và quyền lợi biển. Tân Hoa xã ngày 13-3 đưa tin vấn đề này được nêu trong báo cáo hoạt động của TAND Tối cao do chánh án Chu Cường trình bày tại kỳ họp thường niên Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc. Báo cáo cho biết các tòa án sẽ tham gia thiết lập chiến lược quốc gia nhằm biến Trung Quốc trở thành cường quốc hàng hải.

TNL

Trung Quốc nên hướng chú ý tới các cam kết công khai dừng cải tạo và quân sự hóa các tiền đồn (trái phép) của nước này trên biển Đông, thay vào đó hãy tập trung vào chuyện đạt được thỏa thuận về các quy tắc ứng xử có thể chấp nhận trong khu vực tranh chấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ANNA RICHEY-ALLEN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.