30 diễn giả bàn chuyện phát triển dừa, gạo, cá

(PLO)- Đó là nội dung bàn thảo tại Diễn đàn kinh tế ĐBSCL năm 2017 sẽ diễn ra tại TP Bến Tre vào ngày 26-10.

Ngày 10-10, Ban tổ chức Diễn đàn kinh tế ĐBSCL (Mekong Connect) tổ chức họp báo Mekong Connect  lần thứ ba năm 2017 tại TP Cần Thơ.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết Mekong Connect 2017 sẽ diễn ra vào hai ngày 25 và 26-10 tới tại TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre). Chủ đề của Mekong Connect 2017 là “Phát triển tài nguyên bản địa kết hợp sức mạnh công nghệ”.

Diễn đàn năm nay có nhiều điểm mới như lần đầu tiên phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức sự kiện này, với sự tham gia của 100 doanh nghiệp FDI, 500 doanh nghiệp Việt Nam, 20 tổ chức kinh doanh của thế giới.

Diễn đàn này quy tụ 30 diễn giả, bàn về hơn 20 đề tài quan trọng, quanh câu chuyện làm sao phát triển nguồn tài nguyên bản địa của ĐBSCL là dừa, gạo, cá, sen - du lịch và việc ứng dụng công nghệ vào việc phát triển các nguồn tài nguyên này.

Bà Vũ Kim Hạnh thông tin về Mekong Connect 2017 tại buổi họp báo. Ảnh: NN

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Mekong Connect đã được tổ chức hai lần trong hai năm qua với những kết quả thu lại không thể tính bằng tiền.

Theo ông Nam, diễn đàn này như một sân chơi tự nguyện của các doanh nghiệp do ban tổ chức tạo ra cho các doanh nghiệp để họ tự thảo luận, tự tạo ra đường hướng phát triển cho mình.

Có thể thấy một vấn đề nổi bật là thực phẩm sạch hai năm trước được đưa ra rất mờ nhạt thì sau hai năm đã có rất nhiều doanh nghiệp xắn tay vào làm và bước đầu đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng.

Còn ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, chia sẻ Bến Tre có tiềm năng về dừa với diện tích trên 70.000 ha. Công nghiệp chế biến dừa đã phát triển ở địa phương này với kim ngạch xuất khẩu đạt 170 triệu USD.

Tuy nhiên, ông Lập cũng khẳng định tỉnh này không muốn chỉ dừng lại ở con số đó và thấy rằng phải có sự liên kết, phải gắn với công nghệ để phát triển ngành dừa mạnh hơn nữa.

“Sắp tới Bến Tre sẽ tăng diện tích trồng dừa, giảm diện tích trồng lúa do biến đổi khí hậu, những vùng không trồng được lúa sẽ chuyển sang trồng cây ăn quả và nuôi thủy sản” - ông Lập thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.