3 thương nhân đầu mối xăng dầu bị phạt vì không đảm bảo mức dự trữ xăng dầu

(PLO)- Cơ quan quản lý đã xử phạt 3 thương nhân đầu mối xăng dầu, mỗi đơn vị 130 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trong đợt đôn đốc và giám sát việc thực hiện nguồn cung, dự trữ xăng dầu từ 11 đến 31-3, cơ quan này đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối trên cả nước.

Nội dung tập trung vào việc chấp hành quy định về bảo đảm nguồn cung và duy trì mức dự trữ xăng dầu lưu thông tối thiểu.

Qua các buổi làm việc, cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp đầu mối: Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu Hải Dương; Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Long Petro và một đơn vị đầu mối lớn khác.

1844.jpg
Đầu tháng 3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thành lập Đoàn đôn đốc, giám sát các thương nhân đầu mối thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu.

“Các doanh nghiệp này không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì mức dự trữ thấp hơn mức tối thiểu theo quy định” - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết.

Ngoài các trường hợp đã bị xử phạt, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng cho biết đang tiếp tục làm việc với 5 thương nhân đầu mối khác có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mức dự trữ tối thiểu xăng dầu. Trong số này, có trường hợp xuất hiện dấu hiệu găm hàng, hiện đang được tập trung xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan quản lý, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm là giải pháp trọng tâm nhằm siết chặt kỷ cương trong kinh doanh xăng dầu, góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định và an ninh năng lượng trong nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.