3 thay đổi chiến thuật của Nga để bảo vệ trực thăng "Cá sấu" Ka-52 tại Ukraine

(PLO)- Không quân Nga được cho đã thay đổi chiến thuật sau khi tổn thất nhiều trực thăng tấn công hiện đại, trong đó có trực thăng “Cá sấu” Ka-52 trong cuộc xung đột với nước láng giềng Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không quân Nga được cho đã thay đổi chiến thuật sau khi tổn thất nhiều trực thăng tấn công hiện đại, trong đó có trực thăng “Cá sấu” Ka-52 trong cuộc xung đột với nước láng giềng Ukraine, theo trang The EurAsian Times.

Nga thay đổi chiến thuật bảo vệ trực thăng Ka-52

Đầu tiên, Nga đã không sử dụng trực thăng Ka-52 bay sâu vào lãnh thổ Ukraine nhằm tránh bị hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) của Kiev bắn hạ. Một số báo cáo cho biết các trực thăng của Nga như Ka-52, Mi-28 và Mi-24 hiếm khi hoạt động đằng sau tuyến phòng thủ của Ukraine. Thay vào đó, những máy bay Nga chỉ hoạt động dọc theo đường phân giới và phóng tên lửa dẫn đường hoặc tên lửa không dẫn đường để tấn công các mục tiêu của Ukraine.

Trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52 của Nga. Ảnh: Fedor Leukhin/Wikimedia Commons

Trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52 của Nga. Ảnh: Fedor Leukhin/Wikimedia Commons

Sự thay đổi thứ hai trong chiến thuật chiến đấu của quân đội Nga là chỉ thị các đơn vị trực thăng được triển khai ở tiền tuyến cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ hơn trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine.

Ngoài ra, Nga cũng đã tiến hành xây dựng các công trình phòng thủ để bảo vệ trực thăng được triển khai tại các căn cứ tiền phương. Trong một video do Điện Kremlin công bố, các binh sĩ của Trung đoàn trực thăng 440 của Nga đã xây dựng các công sự từ gò đất, lốp cao su, thùng kim loại và các cấu trúc bê tông để bảo vệ những chiếc trực thăng Ka-52.

Để tránh tổn thất thêm trên chiến trường, chiến thuật chiến đấu thứ ba của Nga đó là loại bỏ chiến thuật dùng trực thăng tấn công đơn lẻ, thay vào đó chuyển sang hoạt động tấn công theo cặp, nhằm đảm bảo rằng nếu một trực thăng không có khả năng chiến đấu cụ thể thì chiếc khác trong đội tham gia hỗ trợ.

Chẳng hạn, một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hồi tháng trước cho thấy trực thăng Ka-52 và Mi-28 cùng tham gia một nhiệm vụ. Trong video, hai trực thăng cất cánh cùng nhau và chiếc Ka-52 tấn công các vị trí trên mặt đất của Ukraine, còn chiếc Mi-28 có nhiệm vụ vô hiệu hóa radar phòng không của đối phương để che chắn cho Ka-52.

Có một điều cần lưu ý rằng những chiếc trực thăng tấn công của Không quân Nga như Ka-52, Mi-28 hay Mi-24 phải bay ở độ cao khá thấp mới có thể loại bỏ những mục tiêu trên mặt đất của Ukraine. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa rằng chúng dễ dàng trở thành “mồi” cho hệ thống phòng không vác vai của Ukraine.

Trực thăng Ka-52 được Nga triển khai nhiều nhất trong xung đột với Ukraine

Trực thăng “Cá sấu” Ka-52 là trực thăng tấn công mặt đất được triển khai phổ biến nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Kể từ khi mẫu trực thăng này được ra mắt, Ka-52 đã được dự đoán là một trong những trực thăng tấn công tốt nhất thế giới và không có đối thủ.

Trực thăng Ka-52 của Nga được nhìn thấy trên một cánh đồng sau khi hạ cánh khẩn bên ngoài thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: Efrem Lukatsky / AP / TASS

Trực thăng Ka-52 của Nga được nhìn thấy trên một cánh đồng sau khi hạ cánh khẩn bên ngoài thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: Efrem Lukatsky / AP / TASS

Nga cũng khẳng định rằng trực thăng Ka-52 có hệ thống quang học, thiết bị quan sát ban đêm và tên lửa chính xác tốt hơn so với những trực thăng chiến đấu khác của Nga như Mi-24/35 Hind và Mi-28 Havok. Vì thế, Ka-52 đã được sử dụng nhiều hơn so với các máy bay quân sự hạng nặng khác của Nga.

Trực thăng tấn công Ka-52 được cho đã bay vào sân bay Hostomel của Ukraine hôm 24-2-2022, thời điểm Nga bắt đầu tấn công Ukraine để giành quyền kiểm soát sân bay này. Nhiều trực thăng hiện đại Ka-52 từ đó đã trược triển khai và tổn thất trong chiến đấu.

Theo dữ liệu mới nhất mà trang theo dõi quân sự Oryx thu thập được, cho đến nay Nga đã mất ít nhất 31 trực thăng Ka-52 tại Ukraine, tức ¼ trong trong số 140-141 chiếc Ka-52 mà Nga có trước khi xung đột nổ ra.

Tháng 10-2022, Bộ Quốc phòng Anh công bố một đánh giá tương tự, nói rằng Nga đã mất hơn ¼ phi đội trực thăng tấn công Ka-52 trong cuộc xung đột với nước láng giềng Ukraine. Vào thời điểm đó, đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh nói con số tổn thất là khoảng 23 chiếc Ka-52.

Hôm 24-1, Ukraine thông báo quân đội nước này đã bắn rơi ba trực thăng Ka-52 chỉ trong 30 phút. Vào thời điểm đó, Không quân Ukraine thông báo tên lửa phòng không đã bắn hạ những trực thăng trên.

Nga thay đổi chiến thuật để bảo vệ Ka-52 cũng như những trực thăng khác trong bối cảnh Nga được cho đã triển khai một số máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công dọc biên giới với Ukraine, dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công trên không mới của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.