3 ông Biden, Putin, Tập có thể gặp nhau vào tháng tới

(PLO)- Tổng thống Biden đã mời ông Putin và ông Tập tham gia diễn đàn khí hậu, được tổ chức tại Mỹ vào cuối tháng 4.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự cuộc đàm phán về khí hậu lớn đầu tiên kể từ khi ông lên nắm chính quyền. Đây là một sự kiện mà Mỹ hy vọng sẽ giúp định hình, tăng tốc và làm sâu sắc hơn các nỗ lực toàn cầu nhằm cắt giảm nhiên liệu hóa thạch gây ảnh hưởng đến khí hậu ô nhiễm, các quan chức chính quyền Mỹ nói với hãng tin AP.

Tổng thống Biden đang tìm cách hồi sinh một diễn đàn về khí hậu từng được tổ chức dưới thời Tổng thống George W Bush và Barack Obama nhưng bị bỏ quên trong bốn năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Đây là một diễn đàn gồm 40 nước thành viên đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu. Diễn đàn dự kiến diễn ra vào hai ngày 22 và 23 tháng 4 và có thể sẽ được tổ chức trực tuyến do dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự cuộc đàm phán về khí hậu vào ngày 22 và 23 tháng 4. Ảnh: REUTERS

Phiên họp này sẽ kiểm tra cam kết của ông Biden rằng sẽ ưu tiên việc thay đổi khí hậu trong số các vấn đề nóng như chính trị, kinh tế, chính sách và đại dịch COVID-19.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Trump đã chế giễu các cảnh báo khẩn cấp của khoa học về sự nóng lên toàn cầu và hậu quả là hạn hán, lũ lụt, bão và các thảm họa thiên nhiên khác. Ông Trump cũng đã rút Mỹ ra khỏi hiệp ước khí hậu Paris của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm nay, ông Biden đã tái gia nhập hiệp định kể trên. Điều này khiến hội nghị thượng đỉnh về khía hậu sắp tới càng đáng được chú ý hơn.

Trong thời gian gần đây, Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Biden đã có nhiều xung đột với Nga và Trung Quốc trong các vấn đề như can thiệp bầu cử, tấn công mạng, nhân quyền và nhiều vấn đề khác. Vậy nên, không rõ hai quốc gia này sẽ đáp lại lời mời của Mỹ như thể nào và liệu họ có sẵn sàng hợp tác Mỹ để cắt giảm khí thải hay không.

Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia phát thải ô nhiễm có hại cho khí hậu hàng đầu thế giới. Mỹ đứng vị trí số hai và Nga ở vị trí số bốn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.