3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, Khánh Hòa thu gần 500 tỉ từ du khách

(PLO)- Dịp Tết Dương lịch, ngành du lịch Khánh Hòa đón gần 466.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-1, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết Tết Dương lịch 2024 TP Nha Trang có thời tiết đẹp, mát mẻ nên thuận lợi cho du khách đến TP này du lịch.

Theo bà Thanh, dịp này, Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đa dạng và hấp dẫn để chào đón năm mới do địa phương và các doanh nghiệp tổ chức. Vì vậy, lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp Tết Dương lịch 2024 tăng cả đường hàng không, đường bộ và đường sắt.

Theo đó, từ 30-12-2023 đến 1-1, bình quân mỗi ngày có khoảng 24 chuyến bay nội địa và 28 chuyến bay quốc tế đến Sân bay quốc tế Cam Ranh. Dịp Tết Dương lịch 2024, ngành đường sắt cũng tăng cường một số chuyến tàu phục vụ du khách, riêng tuyến TP.HCM đi Nha Trang có tàu SNT4, SNT6 xuất phát từ ga Sài Gòn vào ngày 29-12-2023.

du lịch-4830.jpg
Hàng ngàn du khách tập trung xem chương trình bắn pháo hoa ở Quảng trường 2-4, TP Nha Trang, tối 31-12-2023. Ảnh: XH

Ngoài phương tiện hàng không, đường sắt, năm nay từ khi thông tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì phương tiện di chuyển cá nhân tăng. Khách có xu hướng đi du lịch tự túc nên các công ty lữ hành cũng không tăng được lượng khách đoàn.

Đối với đường thủy, ngày 31-12-2023, tàu du lịch cao cấp Westerdam đã cập Cảng Nha Trang với 2.000 khách tham quan. Đây là chuyến tàu du lịch biển cuối cùng đến Nha Trang trong năm 2023. Năm 2023, TP Nha Trang đã đón 25 chuyến tàu với hơn 45.000 khách lên bờ tham quan. Dự kiến, cuối tháng 1-2024, tàu Westerdam sẽ quay trở lại Nha Trang lần nữa.

Trong ba ngày lễ, khách du lịch đến Khánh Hòa tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, Dốc Lết và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất trên 85%. Còn khu vực trung tâm TP Nha Trang công suất trên 70% (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3-5 sao).

"Ba ngày lễ, địa phương đón gần 466.000 lượt khách (năm 2023 đạt 355.200 lượt khách) đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 500 tỉ đồng”, bà Thanh thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.