3 kiến nghị ngành bất động sản gửi Thủ tướng

(PLO)- Đại diện Hiệp hội Bất động sản TP.HCM thẳng thắn nêu nhiều kiến nghị sửa đổi quy định mâu thuẫn giữa Luật Đất đai và Luật Nhà tại Hội nghị “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”.

Tham dự buổi gặp gỡ hơn 300 doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ tại TP.HCM, các doanh nghiệp bất động sản đã kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể để phát triển thị trường nhà đất trong tương lai.

Đại diện cho Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), ông Lê Hoàng Châu kiến nghị ba vấn đề chính.

Thứ nhất, kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi cách tính tiền sử dụng đất như là một sắc thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở.

Trong đề xuất của UBND TP.HCM tại Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 8-11-2013 đã trình Chính phủ có nêu: Về lâu dài đề nghị nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. 

Trong trường hợp đề xuất trên đây chưa được chấp thuận, hiệp hội kiến nghị cho chủ đầu tư được khấu trừ chi phí thực tế giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất

3 kiến nghị ngành bất động sản gửi Thủ tướng ảnh 1
Ông Lê Hoàng Châu, đại diện Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA)

Thứ hai, về sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN của NHNN, HoREA đề nghị NHNN thận trọng khi xem xét sửa đổi khoản 5 Điều 17, cho phép tổ chức tín dụng được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn, dài hạn với tỉ lệ tối đa 50% và đề nghị vẫn xếp các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản vào nhóm tài sản có hệ số rủi ro 150% như hiện nay.

Mục đích là để các bên có liên quan chủ động điều chỉnh hoạt động của mình, không gây sốc cho thị trường. Quy định này cần lùi thời điểm có hiệu lực sang năm 2017.

Thứ ba, để tạo sự công bằng giữa DN bất động sản với các DN kinh doanh các ngành nghề khác, HoREA kiến nghị Nhà nước chấp thuận cho các DN BĐS được phép lấy lợi nhuận trong hoạt động ở các lĩnh vực khác để bù trừ cho kinh doanh bất động sản và ngược lại.

Theo tinh thần đổi mới khi xây dựng Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. 

Hơn nữa, trong cùng một DN thì các hoạt động đầu tư, kinh doanh đều được đầu tư từ nguồn vốn của DN, có vai trò hỗ trợ lẫn nhau và hiệu quả sản xuất, kinh doanh chính là kết quả tổng hợp của các hoạt động trên. 

Cần cho phép tất cả DN, trong đó có DN bất động sản được hạch toán bù trừ giữa các hoạt động sản xuất, kinh doanh với nhau phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước ta đã ký kết. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.