3 đội bóng đá nữ Đông Nam Á đều nhắm suất dự Olympic 2020

(PL)- Khi nữ Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic 2020 khu vực châu Á, bóng đá nữ Việt Nam mà cụ thể là HLV Mai Đức Chung đã chính thức đăng đàn mục tiêu của nhà vô địch Đông Nam Á Việt Nam là tìm vé dự Olympic 2020.

Mà không riêng gì Việt Nam, các đội Đông Nam Á có “số má” ở khu vực đều có cơ hội. Bảng A đá tại Hàn Quốc (từ ngày 3 đến 9-2-2020) gồm bốn đội chủ nhà Hàn Quốc, Triều Tiên, Việt Nam và Myanmar; bảng B (lịch cũ đá ở Trung Quốc nay chuyển qua Úc vì ảnh hưởng của dịch virus Corona) gồm chủ nhà Úc, Trung Quốc,  Thái Lan và Đài Loan. Mỗi bảng đá vòng tròn một lượt, chọn đội nhất và nhì vào bán kết. Vòng bán kết đá theo thể thức sân nhà - sân khách, chọn hai đội thắng chung cuộc đi Olympic 2020.

Với tình hình bảng A, nữ Triều Tiên, đội có đẳng cấp hàng đầu thế giới bỏ cuộc khiến cơ hội vào bán kết của Việt Nam rất rõ ràng… và thế là thầy trò HLV Mai Đức Chung ấp ủ giấc mơ Olympic.

Tương tự, đội nữ Myanmar cũng “ủ mưu” dự Olympic 2020 sau khi nữ Triều Tiên rút lui. Họ âm thầm ngắm nghía đến vị trí thứ hai bảng A sau Hàn Quốc giống như Việt Nam vậy. Tuyển nữ Myanmar và nữ Thái Lan có hai trận giao hữu trước khi Thái Lan sang Úc, còn Myanmar sang Hàn Quốc cạnh tranh quyết liệt với Việt Nam tấm vé thứ hai bảng A để vào bán kết.

Khả năng cao là nếu như Việt Nam vào bán kết sẽ gặp Úc hoặc Trung Quốc đá vào các ngày 6-3 (lượt đi) và 11-3 (lượt về).

Như vậy là đã rõ, cả ba đội có số má ở Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan và Myanmar đều đang hướng đến giấc mơ Olympic.

Nên nhớ bóng đá nữ Olympic 2020, ngoài chủ nhà Nhật thì châu Á chỉ có hai suất mà cả ba đội nữ Đông Nam Á đều đặt tham vọng thì thú vị thật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.