3 doanh nghiệp xuất sắc giành giải thưởng Sáng kiến ESG Việt Nam 2024

(PLO)- 3 doanh nghiệp xuất sắc nhất giành chiến thắng chung cuộc chương trình Sáng kiến ESG Việt Nam 2024 sẽ nhận được gói hỗ trợ kỹ thuật với tổng giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

Chiều 3-10, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) cùng với Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), tổ chức lễ trao giải Sáng kiến ESG Việt Nam 2024.

Theo đó, Chương trình “Sáng kiến ESG Việt Nam 2024” chính thức vinh danh Top 10 doanh nghiệp xuất sắc vào vòng chung kết, gồm: Công ty CP Ecoka, Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Sài Gòn Secoin, Công ty CP Shinec, Công ty CP Tập đoàn STP, Công ty CP Viễn thông Hà Nội, Công ty CP Sản xuất gia công và Xuất nhập khẩu Hanel, Công ty CP Xây dựng Vilai Việt, Công ty CP Veritas Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn VITTO.

SÁNG KIẾN ESG VIỆT NAM 2024
Top 10 doanh nghiệp xuất sắc vào vòng chung kết Sáng kiến ESG Việt Nam 2024. Ảnh: MINH TRÚC

Trong đó, 3 doanh nghiệp xuất sắc nhất giành chiến thắng chung cuộc, gồm: Công ty CP Ecoka, Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Sài Gòn Secoin, Công ty CP Shinec.

Ngoài ra, Chương trình “Sáng kiến ESG Việt Nam 2024” trao giải Triển vọng cho Công ty TNHH Emic Hospitality cho những nỗ lực của EMIC trong hoạt động du lịch xanh và bền vững.

IMG_0121.jpeg
Top 3 doanh nghiệp chiến thắng chung cuộc và doanh nghiệp triển vọng. Ảnh: MINH TRÚC

Các doanh nghiệp đoạt giải sẽ nhận được gói hỗ trợ kỹ thuật với tổng giá trị lên tới 2 tỷ đồng từ Cục Phát triển doanh nghiệp và USAID để thí điểm, triển khai hoặc nhân rộng các sáng kiến ESG tại doanh nghiệp.

Đây là năm thứ hai Chương trình được tổ chức với chủ đề “Đón đầu cơ hội chuyển đổi xanh”. Khởi động từ tháng 1-2024, Sáng kiến ESG Việt Nam đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp với nhiều sáng kiến hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Từ tháng 6 đến tháng 9, 10 doanh nghiệp được chọn vào vòng chung kết đã được tiếp nhận đào tạo chuyên sâu và tư vấn 1-1 từ Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam nhằm xây dựng và hoàn thiện kế hoạch triển khai ESG và chuyển đổi xanh.

Cuối tháng 9, các doanh nghiệp đã trình bày kế hoạch của mình trước Hội đồng đánh giá. Các đề xuất được đánh giá dựa trên tiêu chí sáng tạo, khả năng triển khai, nhân rộng và mức độ cam kết.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho hay, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, bên cạnh những cơ hội tham gia vào thị trường quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt trong việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe về phát triển xanh và bền vững từ các nhà đầu tư, đối tác, các thị trường quốc tế và người tiêu dùng.

Xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Một doanh nghiệp thành công không chỉ tạo ra nhiều lợi nhuận mà còn phải chú trọng tới các yếu tố E- Môi trường, S- Xã hội, và G- Quản trị doanh nghiệp.

Trong chương trình năm nay, nhiều ý tưởng xuất sắc, câu chuyện ESG điển hình đã được hỗ trợ và phát triển, tạo tác động lan toả, khuyến khích nhiều doanh nghiệp tích cực thực hành ESG, hướng tới một nền kinh tế bền vững hơn.

Trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nước hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bền vững.

Bão Yagi gây thiệt hại kinh tế gần 3,3 tỷ USD

Hiện nay, Việt Nam có hơn 930 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoảng 29 nghìn hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Khu vực kinh tế tư nhân đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước, đưa quy mô GDP Việt Nam nằm trong Top 35 thế giới, quy mô thương mại quốc tế nằm trong Top 20 thế giới.

Khu vực kinh tế này liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng khoảng 40-45% GDP; thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế.

Mặc dù vậy, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng thẳng thắn chỉ ra các doanh nghiệp tư nhân trong nước còn yếu và thiếu cả về số lượng và chất lượng, mức độ phát triển và đóng góp chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực này.

Đặc biệt, trong thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục phải đối diện với nhiều rủi ro, thách thức chủ quan và khách quan. Như vấn đề biến đổi khí hậu và thiên tai.

Điển hình như cơn bão Yagi vừa qua đã gây thiệt hại kinh tế Việt Nam ước tính sơ bộ lên đến hơn 81.000 tỷ đồng, tương đương gần 3,3 tỷ USD.

Khẳng định vị thế ‘Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam’ của ADB, HDBank triển khai mạnh mẽ các sáng kiến về tài trợ thương mại và ESG

Khẳng định vị thế ‘Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam’ của ADB, HDBank triển khai mạnh mẽ các sáng kiến về tài trợ thương mại và ESG

(PLO)- Lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng ‘Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam’ từ ADB, HDBank một lần nữa khẳng định năng lực quản lý rủi ro, sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động tài trợ thương mại, hỗ trợ phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.